MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dùng 'độc chiêu' chiếm đoạt gần 200 tấn sắt thép

30-07-2013 - 20:13 PM |

Võ Lê Vĩnh Huy đã dùng tên và thông tin công ty giả mạo để gọi điện cho các công ty kinh doanh sắt thép chào giá vận chuyển cực thấp rồi lừa mang vào TP.HCM để bán lại.

Ngày 30.7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.Đà Nẵng) chuyển kết luận điều tra đề nghị Viện KSND truy tố Võ Lê Vĩnh Huy (37 tuổi, trú tổ 23, P.Xuân Thủy, TP.Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, từ tháng 12.2011 đến tháng 9.2012, Huy dùng tên và thông tin công ty giả mạo để gọi điện cho các công ty kinh doanh sắt thép chào giá vận chuyển cực thấp.

Thấy giá của Huy cạnh tranh, rẻ hơn khoảng 40 - 60% so với các doanh nghiệp vận tải khác và Huy liên tục gọi điện “tỉ tê” nên nhiều doanh nghiệp sập bẫy lừa.

Nhận được hợp đồng vận chuyển, Huy lại thuê xe đến chở và bịa mình chính là chủ hàng.

Với thủ đoạn trên, tháng 6.2012, Huy tự xưng là Thái lừa chở của Công ty CP Thép DaNa Ý 56,828 tấn sắt tròn trị giá hơn 858 triệu đồng vào TPHCM. Huy thuê xe chở đến bán tại Q.Thủ Đức, TP.HCM.

Tháng 7.2012, Huy dùng tên Cường lừa nhận chở của Công ty CP Thiên Kim TP.Đà Nẵng 21,110 tấn sắt phi tròn, trị giá hơn 331 triệu đồng đi Đồng Nai. Huy thuê xe chở đến Q.Tân Phú, TP.HCM bán lại.

Tháng 9.2012, Huy dùng tên giả là Linh lừa chở cho Công ty CP Đầu tư và kinh doanh thép Nhân Luật 90 cây sắt cọc cừ dài 12 mét, nặng 60 tấn trị giá gần 1,1 tỉ đồng chỉ với giá 38,3 triệu đồng, rẻ hơn giá thị trường.

Sau khi nhận hàng ở Hưng Yên, Huy nói tài xế chở vào Nam Định bán với giá chỉ hơn một nửa.

Ngoài ra, Công ty CP thép Thái Bình Dương cũng sập bẫy lừa của Huy với 51,66 tấn sắt, trị giá 981,5 triệu đồng.

Tổng cộng, Võ Lê Vĩnh Huy đã lừa đảo tại 4 doanh nghiệp với tổng số sắt thép 190 tấn chiếm đoạt hơn 3,2 tỉ đồng.

Huy đã từng có 3 tiền án với hơn 10 năm tù về tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Nguyễn Tú

khanhnt

Thanh niên

Trở lên trên