MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hãng nhôm khổng lồ của Nga phải giảm sản lượng

04-09-2012 - 17:36 PM |

Hãng sản xuất nhôm khổng lồ của Nga Rusal ngày 27/8 cho biết hãng sẽ cắt giảm sản lượng sau khi lợi nhuận ròng bị sụt giảm tới 95,25% trong 6 tháng đầu năm nay.

Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong này cho biết lợi nhuận ròng sáu tháng đầu năm 2012 của hãng chỉ đạt 37 triệu USD, giảm mạnh so với con số 779 triệu USD của cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh thu cũng giảm 9,66% xuống 6,32 tỷ USD.

Nhà sản xuất nhôm lớn nhất thế giới này cho biết từ nay đến cuối năm 2012, Rusal sẽ cắt giảm 150.000 tấn sản lượng để tăng hiệu quả, đồng thời chuẩn bị ban hành một loạt biện pháp cắt giảm chi phí để duy trì lợi nhuận.

Vào thời điểm cuối tháng Sáu vừa qua, giá nhôm trên sàn giao dịch kim loại London đã giảm xuống gần mức thấp nhất trong ba năm qua và chỉ còn ở mức 1.810 USD/tấn.

Tuy nhiên, các quan chức của Rusal cho rằng bất chấp tình hình kinh tế thế giới vẫn còn nhiều bất ổn trong trung hạn, song đã có "những dấu hiệu rõ ràng về sự gia tăng nhu cầu mua nhôm, nhất là ở khu vực Bắc Mỹ và châu Á," khi trong nửa cuối năm 2012 có thể kinh tế toàn cầu sẽ khởi sắc hơn.

Trong năm 2011, lợi nhuận ròng của Rusal cũng giảm tới 91,7%, trong đó riêng trong quý 4/2011, hãng này bị lỗ ròng 974 triệu USD, so với mức lãi ròng 1,45 tỷ USD cùng kỳ năm 2010.
Theo Thùy Chi
TTXVN

lienph

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên