MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ không áp thuế trừng phạt đối với thép lá từ 4 quốc gia

26-10-2014 - 22:54 PM |

Cơ quan thương mại Mỹ vừa đưa ra phán quyết sản phẩm thép lá (GOES) nhập khẩu từ Trung Quốc, Cộng hòa Séc, Hàn Quốc và Nga là “không gây ảnh hưởng lớn”.

Cơ quan này quyết định không áp thuế trừng phạt đối với sản phẩm GOES nhập khẩu từ bốn quốc gia trên.

GOES là sản phẩm thép hợp kim cán phẳng được sử dụng trong ngành điện lực.

Trước đó, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã đưa ra cáo buộc rằng các sản phẩm GOES nhập khẩu từ Trung Quốc, Cộng hòa Séc, Hàn Quốc và Nga đã được bán tại thị trường Mỹ với giá thấp hơn giá trị thực.

Tuy nhiên, Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (USITC) đã bác bỏ cáo buộc này.

Điều này đồng nghĩa với việc Washington sẽ không áp thuế trừng phạt đối với sản phẩm GOES nhập khẩu từ bốn quốc gia trên.

Các cuộc điều tra về hành vi bán phá giá đối với thép GOES đã được DOC tiến hành từ tháng 10/2013 theo yêu cầu của hai nhà sản xuất thép lớn của Mỹ là AK Steel có trụ sở ở Ohio và Allegheny Ludlum có trụ sở ở Pennsylvania cùng với Nghiệp đoàn Thép nước này.

Theo số liệu chính thức, trong năm 2013, Mỹ đã nhập khẩu tổng cộng 23,3 triệu USD sản phẩm GOES từ Trung Quốc, Cộng hòa Czech, Hàn Quốc và Nga.

Ngành công nghiệp thép của Mỹ đã “chật vật” với lỗ ròng trong bốn trên 5 năm liên tiếp. Đây được coi là lý do khiến Mỹ gia tăng các biện pháp bảo vệ về thương mại đối với sản phẩm này.

Theo một báo cáo phát hành vào tháng 5/2014 bởi một nhóm chuyên gia thuộc Viện Chính sách kinh tế, các nhà sản xuất thép của Mỹ đã đệ đơn chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với 40 trường hợp trong cả năm 2013 và hai tháng đầu tiên của năm 2014, bao gồm chín sản phẩm từ 18 quốc gia khác nhau

Theo Phương Nga

hangnt

TTXVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên