MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sản lượng thép thô của Nhật dự kiến giảm lần đầu trong 3 năm

27-12-2014 - 22:58 PM |

Bộ Công nghiệp Nhật Bản vừa cho biết, sản lượng thép thô của Nhật Bản trong tài khóa hiện nay (kết thúc vào tháng 3/2015) dự kiến sẽ giảm 0,7% so với cùng kỳ tài khóa trước xuống 110,71 triệu tấn. Đây là sự sụt giảm lần đầu tiên trong ba năm qua.

Mức giảm trên diễn ra sau khi hoạt động sản xuất thép phục vụ ngành công nghiệp ôtô và xây dựng gia tăng nhờ nhu cầu tăng mạnh trước khi Nhật Bản tăng thuế tiêu dùng̣ vào đầu tháng 4/2014.

Tuy vậy, mức sụt giảm là tương đối nhỏ nhờ nhu cầu thép của các doanh nghiệp đóng tàu và sản xuất máy móc công nghiệp gia tăng.

Trong quý cuối cùng của tài khóa hiện nay, Bộ Công nghiệp Nhật Bản dự kiến sản lượng thép thô của nước này sẽ đạt 27,3 triệu tấn, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước.

Bộ này cũng cho biết nhu cầu thép của Nhật Bản trong quý I/2015 sẽ giảm 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 24,51 triệu tấn, trong đó có 8,38 triệu tấn dành để xuất khẩu, tăng 2,2%.

Theo Vân Anh

hangnt

TTXVN

Trở lên trên