Nếu cứu điện là giết thép, lúc này tăng giá điện thì nhiều DN thép sẽ “chết”.
Đó là các sản phẩm thép không gỉ cán nguội nhập khẩu từ Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia và Indonesia.
Khác với mọi năm, năm nay dù đã gần cuối tháng 5 nhưng do tình hình kinh tế gặp khó khăn, nhiều dự án bị cắt giảm, người dân thắt chặt chi tiêu nên việc xây dựng nhà và sửa chữa bị đình lại.
Nhiều doanh nghiệp sản xuất thanh nhựa uPVC phải đóng cửa do hàng nhập ngoại, đặc biệt là từ Trung Quốc với giá rẻ, kém chất lượng, không phù hợp tiêu chuẩn.
Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) hôm qua 20.5 cho biết, sản phẩm ống thép chịu lực không gỉ của Việt Nam vừa bị các doanh nghiệp Mỹ kiện chống bán phá giá.
Việt Nam đang có nguy cơ lớn rơi vào “cái bẫy” thương mại của Trung Quốc. Cần nhanh chóng nhận diện đối tác và “rút chân” ra khỏi cái bẫy này trước khi quá muộn.
Một số doanh nghiệp (DN) Việt Nam đã mất “tiền oan” vì phương thức tìm kiếm khách hàng qua mạng Internet ở thị trường Cameroon.
Tồn kho chất đống, lỗ lã dẫn đến ngưng hoạt động là hậu quả tất yếu của việc buông lỏng quản lý, cấp phép tràn lan
Ngành thép đang đối mặt với không ít khó khăn bởi nhiều dự án xây dựng chậm và phải dừng sản xuất vì thiếu nguyên liệu, trong khi giá nguyên, nhiên liệu đầu vào luôn tăng cao, nhưng giá bán lại không tăng.
Đầu ra thu hẹp, bị chiếm dụng vốn, hàng ế kéo dài... nên các doanh nghiệp ngành xây dựng và vật liệu xây dựng đều lao đao
Tồn kho lớn, doanh nghiệp khai thác đá điêu đứng là lí do để UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị được phép xuất khẩu loại đá làm vật liệu xây dựng vốn không nằm trong danh mục được xuất khẩu.
Trong năm nay sẽ có thêm 5 nhà máy thép đi vào hoạt động, với công suất 1,5 triệu tấn/năm, nâng tổng công suất thép xây dựng cả nước lên 11 triệu tấn/năm.
Ngành vật liệu xây dựng (VLXD) vài năm nay luôn tồn kho, ế hàng. Nhiều doanh nghiệp chỉ sản xuất cầm chừng...