Tồn kho chất đống, lỗ lã dẫn đến ngưng hoạt động là hậu quả tất yếu của việc buông lỏng quản lý, cấp phép tràn lan
Theo dự báo của Hiệp hội Xi măng Việt Nam, năm 2013 việc tiêu thụ xi măng nội địa chỉ có thể tăng khoảng 5-8%, tương đương với 48-49 triệu tấn, chỉ bằng mức tiêu thụ của năm 2011.
(CafeBiz) Dẫu đại gia gạch lớn nhất tạm ấm chỗ trong kỳ ngủ đông của BĐS, gạch ốp lát Việt vẫn đành nằm im chờ "chết"...
Đi cùng sự “đóng băng” của thị trường bất động sản là cả một hệ thống ngành hàng liên quan (sắt thép, xi măng…) cũng rơi vào bế tắc, trong đó có nghề sản xuất gạch, ngói ở miền Tây.
Một số doanh nghiệp sản xuất thép của Bình Dương cho biết, đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó có sự cạnh tranh mạnh mẽ của mặt hàng thép ngoại nhập.
Lúa mỳ và đậu tương là hai mặt hàng tăng giá mạnh nhất, lần lượt 19,3% và 18,8%. Cà phê arabica và nước cam dẫn đầu trong số các hàng hóa giảm, khi để mất lần lượt 37% và 31% so với cuối năm 2011.
Những người từng tin vào Prime có lẽ đang đặt câu hỏi về khoản tiền thu được từ SCG sẽ được dùng làm gì...
Năm 2012 lượng thép xây dựng tiêu thụ chỉ đạt 4,5 triệu tấn, giảm 10% so với 2011. Thế nhưng, lượng tiêu thụ các loại thép khác như thép ống, thép cuộn cán nguội, cán tôn mạ kẽm tăng 20-40%.
Cuối năm là mùa cao điểm của dân xây dựng khi người dân đua nhau xây, sửa nhà đón tết. Năm nay, không khí tại các “chợ” vật liệu xây dựng khá đìu hiu.
Hiện nay, thuế nhập khẩu đang áp dụng cho sản phẩm này là 14%, biên độ phá giá bị cáo buộc là 22,5% đối với Việt Nam.
Giá hàng hóa thế giới hầu hết tăng trong phiên giao dịch đầu tuần này bởi kỳ vọng nhu cầu sẽ cải thiện trong thời gian tới theo những tiến triển của nền kinh tế.
Đây là lần đầu tiên sản phẩm cọc ống của Việt Nam hiện diện ở thị trường mới rộng lớn hơn ngoài 2 thị trường truyền thống là Việt Nam và Campuchia.
Bộ Công Thương cho biết mặc dù lượng tiêu thụ thép của thị trường có cải thiện hơn nhưng nếu so sánh với yếu tố mùa vụ thì sức mua của thị trường vẫn chậm, khiến lượng thép tồn kho chưa giảm được đáng kể.