MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vật vã vượt 'biển người' về nhà vào giờ tan tầm ở Hà Nội

25-07-2019 - 20:21 PM | Xã hội

Chỉ kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ vào đầu giờ chiều này, nhưng cơn mưa lớn đã ảnh hưởng không nhỏ tới giao thông ở Hà Nội, nhất là vào thời điểm giờ tan tầm.


Vật vã vượt biển người về nhà vào giờ tan tầm ở Hà Nội - Ảnh 1.

Vào đầu giờ chiều nay, một cơn mưa lớn đã đổ xuống nội thành Hà Nội. Mưa to kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi ngớt dần. Đến khoảng 15h, mưa tạnh.  Tuy nhiên, trận mưa dữ dội ảnh hưởng không nhỏ tới giao thông của nhiều tuyến đường Hà Nội, đặc biệt là giờ tan tầm.

Vật vã vượt biển người về nhà vào giờ tan tầm ở Hà Nội - Ảnh 2.
Lượng phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến vào giờ tan tầm khiến phố Xã Đàn ùn tắc kéo dài.
Vật vã vượt biển người về nhà vào giờ tan tầm ở Hà Nội - Ảnh 3.
Phương tiện đổ dồn ra phố cùng một thời điểm khiến cả tuyến đường bị ùn tắc
Vật vã vượt biển người về nhà vào giờ tan tầm ở Hà Nội - Ảnh 4.
Tan giờ làm nhưng đường về nhà vẫn còn quá xa vì... ùn tắc
Vật vã vượt biển người về nhà vào giờ tan tầm ở Hà Nội - Ảnh 5.
Dòng người di chuyển với tốc độ "rùa bò" trên phố Tây Sơn vào giờ tan tầm
Vật vã vượt biển người về nhà vào giờ tan tầm ở Hà Nội - Ảnh 6.
 
Vật vã vượt biển người về nhà vào giờ tan tầm ở Hà Nội - Ảnh 7.
Vật vã vượt biển người về nhà vào giờ tan tầm ở Hà Nội - Ảnh 8.
"Biển người" tại cầu vượt nút giao Thái Hà - Tây Sơn.
Vật vã vượt biển người về nhà vào giờ tan tầm ở Hà Nội - Ảnh 9.
Vật vã vượt biển người về nhà vào giờ tan tầm ở Hà Nội - Ảnh 10.
Vật vã vượt biển người về nhà vào giờ tan tầm ở Hà Nội - Ảnh 11.
Trời tạnh mưa, đường đã khô ráo, lại đúng vào giờ tan tầm nên các phương tiện đua nhau ra đường. Trong ảnh: Hướng đi cầu vượt Ngã Tư Sở với Nguyễn Trãi vào giờ tan tầm hôm nay.
Vật vã vượt biển người về nhà vào giờ tan tầm ở Hà Nội - Ảnh 12.
Vật vã vượt biển người về nhà vào giờ tan tầm ở Hà Nội - Ảnh 13.
Vật vã vượt biển người về nhà vào giờ tan tầm ở Hà Nội - Ảnh 14.

Để về nhà phải vượt qua "biển người". Trời dần tối mà nhà vẫn còn xa quá.

Theo HOÀNG MẠNH THẮNG

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên