MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Vay bất động sản

Cho vay bất động sản có xu hướng tăng nhưng vẫn còn vướng mắc

Cho vay bất động sản có xu hướng tăng nhưng vẫn còn vướng mắc

26/02/2024 16:03

Cho vay lĩnh vực bất động sản (BĐS) có xu hướng tăng. Tuy vậy, lĩnh vực cho vay này vẫn còn những vướng mắc, khó khăn cần được các bộ, ngành liên quan tiếp tục tháo gỡ.

"4 ngân hàng thương mại Nhà nước đã sẵn sàng nguồn lực triển khai gói 120.000 tỷ, nhưng đến nay chưa phát sinh kết quả"

"4 ngân hàng thương mại Nhà nước đã sẵn sàng nguồn lực triển khai gói 120.000 tỷ, nhưng đến nay chưa phát sinh kết quả"

01/06/2023 06:26

Đây là chia sẻ của bà Hà Thu Giang, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước) tại tọa đàm Tháo gỡ điểm nghẽn nhà ở xã hội.

“Siết” tín dụng bất động sản chưa chắc kìm được giá

“Siết” tín dụng bất động sản chưa chắc kìm được giá

12/05/2022 06:40

Việc siết tín dụng này sẽ càng làm cho thiếu nguồn cung tăng lên và gây ra sốt giá nhiều hơn. Vì các chủ đầu tư khó tiếp cận vốn để phát triển nguồn cung nhà.

Siết tín dụng cho vay bất động sản, doanh nghiệp ảnh hưởng ra sao?

Siết tín dụng cho vay bất động sản, doanh nghiệp ảnh hưởng ra sao?

05/04/2022 16:42

Theo chuyên gia Phan Lê Thành Long, siết tín dụng địa ốc nhưng không để ảnh hưởng xấu đến thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, siết phải đúng mục đích, đối tượng, giúp đảm bảo thị trường lành mạnh.

Tiếp tục siết cho vay bất động sản

Tiếp tục siết cho vay bất động sản

03/08/2021 08:20

Nhiều ngân hàng siết chặt điều kiện cho vay bất động sản do rủi ro từ lĩnh vực này được dự báo tiếp tục gia tăng trong những tháng cuối năm 2021

Dòng tiền cho vay bất động sản đang chậm lại

Dòng tiền cho vay bất động sản đang chậm lại

22/06/2021 23:10

Trong khoảng 3 năm trở lại đây, tăng trưởng tín dụng vào lĩnh vực bất động sản đã có xu hướng chậm lại rõ rệt.

Cho vay bất động sản chiếm 19% tổng dư nợ cả nền kinh tế

Cho vay bất động sản chiếm 19% tổng dư nợ cả nền kinh tế

23/04/2021 15:31

Trước cơn sốt đất và sốt chứng khoán kéo dài từ cuối năm 2020 đến nay, nhiều ý kiến lo ngại về việc tín dụng từ các ngân hàng đang đổ vào hai lĩnh vực chứa đựng nhiều rủi ro này.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục “mạnh tay” với cho vay bất động sản

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục “mạnh tay” với cho vay bất động sản

25/07/2019 15:52

Quan ngại vốn tín dụng đang chảy mạnh vào bất động sản sẽ tạo rủi ro cho nền kinh tế, Ngân hàng Nhà nước nhanh chóng điều chỉnh cơ cấu cho vay bất động sản...

Báo động tín dụng tiêu dùng chuyển sang cho vay bất động sản

Báo động tín dụng tiêu dùng chuyển sang cho vay bất động sản

19/07/2018 16:37

Thị trường bất động sản (BĐS) hiện tại đã xuất hiện 2 trong số 5 yếu tố có thể cấu thành khủng hoảng. Tuy nhiên cả 2 yếu tố này vẫn chưa vượt quá mức độ nguy hiểm.

Tranh cãi tỷ trọng cho vay bất động sản: 15% hay 20%?

Tranh cãi tỷ trọng cho vay bất động sản: 15% hay 20%?

29/06/2018 19:53

Ngân hàng Nhà nước đã công bố tỷ trọng cho vay bất động sản đang chiếm 7,5% tổng dư nợ cho vay toàn ngân hàng. Tuy nhiên, con số này đang bị nghi ngờ.

Vốn cho bất động sản: Đừng để chất xúc tác biến thành “độc dược”

Vốn cho bất động sản: Đừng để chất xúc tác biến thành “độc dược”

04/03/2015 08:54

Vốn, đặc biệt là tín dụng được xem là chất xúc tác của thị trường bất động sản, tuy nhiên, nếu hấp thụ vô tội vạ, chính tín dụng lại trở thành "độc dược" gây tác dụng ngược đối với thị trường được xem là rất dễ bị tổn thương này.

Trở lên trên