MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Vay ODA

Cập nhật khung điều kiện vay ODA, vay ưu đãi của 6 ngân hàng phát triển

Cập nhật khung điều kiện vay ODA, vay ưu đãi của 6 ngân hàng phát triển

18/02/2019 14:03

Theo thông báo được phát đi gần đây, Bộ Tài chính đã công bố cập nhật các thông tin về khung điều kiện vay ODA, vay ưu đãi của 6 ngân hàng phát triển bao gồm: Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW).

Quảng Ninh không vay ODA Trung Quốc làm cao tốc

Quảng Ninh không vay ODA Trung Quốc làm cao tốc

04/10/2018 08:08

Tỉnh Quảng Ninh đã chính thức công bố thông tin về đầu tư dự án đường bộ cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Theo đó, dự án này sẽ được đầu tư theo hình thức BOT, do các nhà đầu tư trong nước thực hiện, thay vì sử dụng số vốn 300 triệu USD (tương đương gần 7.000 tỷ đồng) vay của Trung Quốc.

6 tháng, 4 hiệp định vay ODA trị giá 193 triệu USD đã được ký

6 tháng, 4 hiệp định vay ODA trị giá 193 triệu USD đã được ký

20/07/2018 07:58

Ước tính giải ngân nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi bằng 21% kế hoạch và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017...

Thủ tướng chỉ đạo quản chặt việc cho vay lại của các địa phương

Thủ tướng chỉ đạo quản chặt việc cho vay lại của các địa phương

22/09/2017 09:38

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ vay trong phạm vi mức bội chi được Quốc hội phê duyệt...

Vay 20 tỷ USD: Tác động thế nào đến nền kinh tế ?

Vay 20 tỷ USD: Tác động thế nào đến nền kinh tế ?

24/06/2016 12:28

Kế hoạch dự kiến vay 20 tỷ USD từ nhiều nguồn của Chính phủ sẽ vừa giải tỏa áp lực nguồn chi cho ngân sách để trả nợ và chi tiêu, về lâu dài tất yếu tăng thêm số nợ công.

Hàn Quốc là quốc gia thứ 4 muốn đầu tư metro tại TP.HCM

Hàn Quốc là quốc gia thứ 4 muốn đầu tư metro tại TP.HCM

17/03/2016 21:28

Sau Nhật Bản, Đức và Tây Ban Nha, Chính phủ Hàn Quốc bắt đầu nghiên cứu dự án xây dựng một số tuyến metro tại TP.HCM.

Vay ODA đầu tư 5 tuyến đường sắt đô thị TP.HCM

Vay ODA đầu tư 5 tuyến đường sắt đô thị TP.HCM

07/03/2016 10:59

UBND TP.HCM vừa đề xuất sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật đầu tư tám dự án ở TP, trong đó có năm dự án đường sắt đô thị TP có tổng vốn đầu tư 5,4 tỉ USD.

“Ở Đức không có chuyện mỗi năm tăng giá điện, nước một lần để bù lỗ”

“Ở Đức không có chuyện mỗi năm tăng giá điện, nước một lần để bù lỗ”

07/11/2015 20:59

“Ở Đức không có chuyện mỗi năm tăng giá điện, giá nước một lần để bù lỗ, bắt người dân phải chịu. Không kinh doanh có lãi thì tự động đóng cửa để doanh nghiệp khác làm”.

Nợ công sẽ giảm dần

Nợ công sẽ giảm dần

19/05/2015 09:04

Theo khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trong văn bản trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội, nợ công của nước ta đến cuối năm 2014 là 60,3% GDP và theo kế hoạch đến năm 2016 sẽ tăng lên mức cao nhất là 64,9% GDP, các năm sau đó sẽ giảm dần, đến năm 2020 còn khoảng 60,2% GDP, nằm trong giới hạn quy định an toàn cho phép là không quá 65% GDP.

Doanh nghiệp Châu Âu ủng hộ Chính phủ Việt Nam xây dựng Sân bay Long Thành

Doanh nghiệp Châu Âu ủng hộ Chính phủ Việt Nam xây dựng Sân bay Long Thành

02/12/2014 07:35

Trong cuốn Sách trắng 2015 được Phòng thương mại Châu Âu – EuroCham công bố chiều ngày 1/12/2014, phần Hạ tầng cảng hàng không có đề cập đến quan đến điểm: EuroCham ủng hộ Chính phủ Việt Nam xây dựng sân bay Long Thành.

Cơ cấu lại nợ công theo hướng tăng tỷ trọng vay dài hạn

Cơ cấu lại nợ công theo hướng tăng tỷ trọng vay dài hạn

04/11/2014 07:23

Chính phủ yêu cầu phải cơ cấu lại nợ công theo hướng tăng nhanh tỷ trọng vay dài hạn với lãi suất thấp và kiểm soát khả năng trả nợ.

Sân bay Long Thành: “Ngân sách có thể lo được”

Sân bay Long Thành: “Ngân sách có thể lo được”

16/10/2014 10:31

Với dự án sân bay quốc tế Long Thành, ông Nguyễn Xuân Tự - vụ trưởng Vụ Giám sát thẩm định đầu tư, Bộ Kế hoạch đầu tư (KH-ĐT) cho rằng việc đầu tư dự án này đã được xem xét kỹ lưỡng.

Trở lên trên