MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Vcci

Chủ tịch VCCI: Hỗ trợ nhanh một ngày thì sống...

Chủ tịch VCCI: Hỗ trợ nhanh một ngày thì sống...

26/04/2020 19:36

Theo Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc, gần 800 nghìn doanh nghiệp (DN) và hàng triệu hộ kinh doanh và người dân đang gánh đủ hậu quả của “COVID kinh tế”. Rất nhiều DN, hộ kinh doanh đã phải đóng cửa, giải thể hay thu hẹp quy mô sản xuất và không ít đang trong trạng thái “ngủ đông”, “chết lâm sàng”, tình hình rất nghiêm trọng.

Thủ tướng: Lắng nghe ý kiến, xem 'hỗ trợ đã đến nơi, đến chốn chưa'

Thủ tướng: Lắng nghe ý kiến, xem 'hỗ trợ đã đến nơi, đến chốn chưa'

13/04/2020 14:06

Sáng nay (13/4), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến về công tác chuẩn bị Hội nghị toàn quốc của Thủ tướng với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong bối cảnh ứng phó dịch COVID-19 khi mà giữ cho mặt trận thứ 2 về kinh tế không bị đứt gãy cũng là yêu cầu cấp bách…

Môi trường kinh doanh chuyển biến tích cực nhưng chưa đồng đều

Môi trường kinh doanh chuyển biến tích cực nhưng chưa đồng đều

26/01/2020 13:45

Kết quả nhiều cuộc điều tra mà VCCI tiến hành trong năm 2019 cho thấy, môi trường kinh doanh của Việt Nam được các doanh nghiệp đánh giá là đang chuyển biến tích cực hơn, dù vậy chưa có sự đồng đều.

VCCI báo cáo Thủ tướng: "Lót tay" mới vay được vốn vẫn phổ biến

VCCI báo cáo Thủ tướng: "Lót tay" mới vay được vốn vẫn phổ biến

17/12/2019 09:34

Tiếp cận vốn vẫn là khó khăn lớn đối với các doanh nghiệp, hiện tượng tham nhũng vặt khi làm thủ tục hành chính vẫn không giảm, tình trạng ưu ái doanh nghiệp sân sau vẫn rất nghiêm trọng...

VCCI công bố kết quả khảo sát 'gây sốc' với Bộ Công Thương

VCCI công bố kết quả khảo sát 'gây sốc' với Bộ Công Thương

09/01/2019 13:54

Gần 51% doanh nghiệp tham gia khảo sát của VCCI nói phải trả phí ngoài khi làm thủ tục kiểm tra chuyên ngành với Bộ Công Thương.

VCCI kiến nghị bỏ điều kiện đòi nợ phải có bằng cấp

VCCI kiến nghị bỏ điều kiện đòi nợ phải có bằng cấp

22/06/2018 15:33

Bộ Tài chính đang kiến nghị sửa đổi Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14.6.2007 của Chính phủ về kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ này về dịch vụ đòi nợ, với đề xuất mức vốn điều lệ tối thiểu với ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ là 2 tỉ đồng và giám đốc DN phải có bằng đại học trở lên. Dự thảo này đang vấp phải phản ứng của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

“Kinh tế Việt Nam đang bước vào quỹ đạo phát triển mới”

“Kinh tế Việt Nam đang bước vào quỹ đạo phát triển mới”

20/03/2018 15:07

Ghi nhận từ hội thảo “Cơ hội đột phá tăng trưởng kinh doanh” do Thời báo Kinh tế Việt Nam và VCCI tổ chức...

Doanh nghiệp tư nhân đã bớt lẻ loi, cô đơn!

Doanh nghiệp tư nhân đã bớt lẻ loi, cô đơn!

14/01/2018 14:41

“Doanh nghiệp không còn cô đơn, đang cảm thấy ấm lòng trong nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh của Chính phủ, sự chuyển động tích cực của các bộ, ngành, địa phương...” - TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

“Có những vấn đề về thuế và hải quan đã được tháo gỡ nhưng doanh nghiệp vẫn hỏi, vẫn chưa biết để thực hiện”

“Có những vấn đề về thuế và hải quan đã được tháo gỡ nhưng doanh nghiệp vẫn hỏi, vẫn chưa biết để thực hiện”

27/11/2017 16:30

Đây là ý kiến của bà Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính tại Hội nghị đối thoại “về chính sách và thủ tục hành chính thuế, hải quan năm 2017” sáng 27/11.

Chỉ số cạnh tranh: Việt Nam tăng nhưng các nước khác cũng thay đổi mạnh mẽ

Chỉ số cạnh tranh: Việt Nam tăng nhưng các nước khác cũng thay đổi mạnh mẽ

02/11/2017 11:28

Theo Báo cáo Môi trường kinh doanh (Doing Business 2018) Việt Nam tăng hạng nhưng các nước khác như Indonesia, Malaysia… cũng có sự thay đổi rất mạnh mẽ…

Ông Đậu Anh Tuấn: Chỉ một ông cán bộ “khó ở”, doanh nghiệp cũng có thể gặp rắc rối lớn!

Ông Đậu Anh Tuấn: Chỉ một ông cán bộ “khó ở”, doanh nghiệp cũng có thể gặp rắc rối lớn!

26/10/2017 19:29

Đây là nhận xét của ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Diễn đàn Doanh nghiệp 2017 chiều ngày 26/10.

Chủ tịch VCCI: Doanh nghiệp lớn phải có trách nhiệm liên kết kết, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chủ tịch VCCI: Doanh nghiệp lớn phải có trách nhiệm liên kết kết, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

12/10/2017 10:43

Vai trò của Chính phủ là tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi. Để doanh nghiệp Việt Nam có thể vươn mạnh hơn nữa ra thị trường quốc tế, rất cần sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong đó, doanh nghiệp vừa và nhỏ phải tiếp cận các chuẩn mực toàn cầu với sự hỗ trợ của doanh nghiệp lớn.

Chuyên gia Phạm Chi Lan: Nghiện quyền lực, cơ quan quản lý lạm quyền và đưa ra nhiều điều kiện kinh doanh vượt quá luật

Chuyên gia Phạm Chi Lan: Nghiện quyền lực, cơ quan quản lý lạm quyền và đưa ra nhiều điều kiện kinh doanh vượt quá luật

03/10/2017 13:57

Tại “Diễn đàn Chính sách cạnh tranh quốc gia” tổ chức sáng 03/10, bà Phạm Chi Lan - nguyên Phó chủ tịch VCCI cho rằng: Cơ quan quản lý Nhà nước không phải là thích quản lý mà là nghiện quyền lực; và điều này dẫn tới việc lạm quyền.

VCCI muốn ưu đãi thuế cho tất cả chủ thể nhập linh kiện ôtô

VCCI muốn ưu đãi thuế cho tất cả chủ thể nhập linh kiện ôtô

31/08/2017 08:00

Ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đang đứng trước những thay đổi lớn về chính sách...

Tính giá vé cho trạm BOT Cai Lậy ra sao?

Tính giá vé cho trạm BOT Cai Lậy ra sao?

19/08/2017 14:00

Giá vé cần được tính toán để không cao hơn lợi ích mà người điều khiển phương tiện giao thông nhận được khi di chuyển trên tuyến đường mới được xây dựng, nâng cấp.

Chính phủ yêu cầu rà soát các điều kiện kinh doanh theo tiêu chuẩn của Mỹ, Nhật, Tây Âu

Chính phủ yêu cầu rà soát các điều kiện kinh doanh theo tiêu chuẩn của Mỹ, Nhật, Tây Âu

12/08/2017 19:01

Trước tháng 12/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì rà soát và trình lên Chính phủ đề xuất bãi bỏ các điều kiện hạn chế cạnh tranh thị trường.

Tăng lương tối thiểu: Lo ngại doanh nghiệp tăng chi phí, người lao động chẳng lợi gì

Tăng lương tối thiểu: Lo ngại doanh nghiệp tăng chi phí, người lao động chẳng lợi gì

07/08/2017 09:53

"Tăng lương tối thiểu sẽ khiến cho chi phí của doanh nghiệp đội lên một khoản đáng kể. Việc phải gánh chịu chi phí cao khiến cho doanh nghiệp phải tìm những phương thức khác nhau để bù đắp vào, trong đó, không loại trừ khả năng cắt giảm những khoản chi phí khác của người lao động. Thậm chí, doanh nghiệp không thể cạnh tranh nổi phải đứng trước nguy cơ phá sản... ", một vị chuyên gia kinh tế bày tỏ lo ngại.

Hiểu thế nào về 'giấy phép con' ?

Hiểu thế nào về 'giấy phép con' ?

05/08/2017 17:15

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trong 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hiện có tổng số 5.719 điều kiện kinh doanh.

Tổng cục Thuế tuyên bố hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

Tổng cục Thuế tuyên bố hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

29/07/2017 08:28

Đây là khẳng định của ông Nguyễn Đại Trí, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế tại lễ công bố chương trình “Đồng hành với doanh nghiệp khởi nghiệp”.

Có đến 60% doanh nghiệp tự nguyện “đút lót” để giảm phiền hà

Có đến 60% doanh nghiệp tự nguyện “đút lót” để giảm phiền hà

22/06/2017 15:02

“50-60% doanh nghiệp chi trả chi phí không chính thức vì cho rằng để giảm phiền hà, duy trì quan hệ, né tránh nghĩa vụ, việc chi trả phần nào xuất phát từ chính doanh nghiệp”, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban pháp chế Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết.

Trở lên trên