MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Về tay đại gia Trương Mỹ Lan, dự án Thuận Kiều Plaza thay đổi như thế nào?

30-03-2017 - 08:19 AM | Bất động sản

3 cao ốc 33 tầng từng được xem là biểu tượng cho sự sầm uất náo nhiệt trên khu đất vàng đường Hồng Bàng, trung tâm Quận 5, TP.HCM, thế nhưng sau 20 năm tồn tại Thuận Kiều Plaza dần trở nên ế ẩm và hoang tàn. Tuy nhiên, kể từ khi về tay gia tộc giàu có Trương Mỹ Lan, dự án này đang được rót tiền đầu tư để "khoác chiếc áo mới" nhưng liệu có "đổi vận" vẫn là dấu hỏi chờ lời giải đáp.

Thuận Kiều Plaza do Công ty xây dựng thương mại Sài Gòn 5 hợp tác cùng Công ty Kings Harmony Intl Ltd (Hong Kong) xây dựng, tổng vốn đầu tư gần 60 triệu USD. Dự án gồm 3 tòa tháp có chức năng căn hộ (gần 650 căn), văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại - giải trí, nhà xe và các tiện ích khác.

Từng là nơi kinh doanh sầm uất, nhưng sự tồn tại của Thuận Kiều Plaza sau 2 thập kỷ bỗng dưng trở nên ế ẩm, hoang tàn, bên trong cao ốc xơ xác...nhiều người dân từng cho là cao ốc này như bị "ma ám", sai về mặt phong thủy. Tuy nhiên, một số chuyên gia thì cho rằng dự án này thất bại do chủ đầu tư phạm phải những vấn đề về thiết kế không phù hợp với môi trường sống của người dân Việt Nam như diện tích căn hộ chật chội, trần nhà thấp...

Đến năm 2005, đại gia Trương Mỹ Lan đã thâu tóm dự án này, và hiện gia tốc giàu có này đang triển khai rót tiền đầu tư, xây dựng và sửa chữa lại dự án này.

Sau khi Thuận Kiều Plaza được đại gia địa ốc Trương Mỹ Lan - Bà chủ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát mua lại vào năm 2005 thì việc "hoá kiếp" cao ốc này đang diễn ra rất nhanh chóng. Theo quan sát, toàn bộ dự án đang được "khoác" lên chiếc áo mới, dự kiến sẽ khai trương một phần trung tâm thương mại vào giữa năm nay.

Dưới đây là một số hình ảnh thực tế dự án Thuận Kiều Plaza đang được xây dựng, sửa chữa lại:


Phối cảnh một khu phức hợp hoàn toàn mới của Vạn Thịnh Phát

Phối cảnh một khu phức hợp hoàn toàn mới của Vạn Thịnh Phát

Hiện nhà thầu Hòa Bình đang xây dựng lại phần trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại được mở rộng không gian thông suốt chứ không còn kiểu vách ngăn như trước đây.


Công trường phần đế trung tâm thương mại Thuận Kiều Plaza đang xây dựng. Hệ thống tháng máy cũ kỹ được trang bị mới hoàn toàn. 3 tầng TTTM sẽ được lắp kính trong suốt chứ không phải xây tường kín như trước.

Công trường phần đế trung tâm thương mại Thuận Kiều Plaza đang xây dựng. Hệ thống tháng máy cũ kỹ được trang bị mới hoàn toàn. 3 tầng TTTM sẽ được lắp kính trong suốt chứ không phải xây tường kín như trước.


Khối trung tâm thương mại, theo quan sát đang được thi công gần hoàn thiện.

Khối trung tâm thương mại, theo quan sát đang được thi công gần hoàn thiện.

Ngoài ra, chủ đầu tư mới này cũng đang sửa lại phần căn hộ của 3 tòa tháp. Tổng số căn hộ là 648 căn, loại căn hộ hai phòng ngủ tương đương 80m2, loại ba phòng ngủ khoảng 100m2, loại căn hộ mở rộng khoảng 180m2, loại hai tầng 154m2, loại hai tầng 195m2.


Tên của dự án không còn là Thuận Kiều Plaza mà được Vạn Thịnh Phát thay tên hoàn toàn mới. Đồng thời, màu sơn của 3 cao ốc cũng không còn là màu đỏ hồng mà thay vào đó là màu vàng trắng, tông màu thường thấy ở một số dự án khác của Vạn Thịnh Phát.

Tên của dự án không còn là Thuận Kiều Plaza mà được Vạn Thịnh Phát thay tên hoàn toàn mới. Đồng thời, màu sơn của 3 cao ốc cũng không còn là màu đỏ hồng mà thay vào đó là màu vàng trắng, tông màu thường thấy ở một số dự án khác của Vạn Thịnh Phát.


Ba toà căn hộ cho thuê cũng được khoác lên màu áo mới.

Ba toà căn hộ cho thuê cũng được khoác lên màu áo mới.

Theo nhận định của một số nhà kinh doanh địa ốc trên địa bàn TP.HCM, cho rằng sau khi về tay Vạn Thịnh Phát nhiều người nghĩ rằng chắc chắn phần căn hộ sẽ được thay đổi thiết kế hoàn toàn nhưng thực tế hiện vẫn được cải tạo trên nền cũ, vẫn là 648 căn hộ như ban đầu. Như vậy, khó biết được rằng với việc chỉ thay đổi toàn bộ màu sơn, cải tạo mới, trang bị nội thất hiện đại... thì dự án có thành công hay không sau khi được tung ra thị trường, liệu Thuận Kiều Plaza có "đổi vận" vẫn là một dấu hỏi lớn, chưa có lời giải đáp.

Gia Khang

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên