MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2.500 tỷ đồng mở rộng 2 km đường Trường Chinh

Sau 2 năm thi công, dự kiến nút cổ chai nối Ngã Tư Sở và Ngã Tư Vọng (Hà Nội) sẽ được khánh thành năm 2015, giúp giảm ùn tắc giao thông triền miên trên đoạn đường vành đai 2 của thủ đô.

Dự án đường vành đai 2 mở rộng, đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng (đường Trường Chinh, Hà Nội), được UBND thành phố phê duyệt tháng 9/2011, với tổng mức đầu tư 2.560 tỷ đồng (GPMB 2.020 tỷ, xây lắp 312 tỷ).

Ông Nguyễn Sỹ Bảo, Giám đốc Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội cho biết, dự án được triển khai thiết kế từ tháng 6/2012, và đang trình thành phố phê duyệt kế hoạch đấu thầu, bố trí nguồn vốn. Dự kiến, đoạn đường mở rộng này khởi công năm 2013.

Để thực hiện dự án, theo ông Bảo, cần phải thu hồi đất của 31 cơ quan và 637 hộ dân. Ban quản lý dự án đang thống kê tài sản, xác định nguồn gốc đất, nhân hộ khẩu, lập phương án đền bù cho hợp lý.

Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hoàn chỉnh quy hoạch giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị Hà Nội, đồng thời phát huy hiệu quả đầu tư các dự án đã hoàn thành, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến đường Trường Chinh.

Cũng trên đường vành đai 2, đầu năm nay, UBND TP Hà Nội đã khởi công xây dựng đoạn Nhật Tân - Cầu Giấy dài khoảng 6 km, rộng 64 m, với 5 làn xe. Vỉa hè mỗi bên rộng 8 m... dự kiến khánh thành trước Tết Nguyên đán 2013.

Theo Bá Đô

VnExpress

cucpth

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên