MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2,75 triệu USD dành để đối phó với biến đổi khí hậu

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Quỹ Phát triển Bắc Âu (Nordic Development Fund) sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng và thực hiện các kế hoạch hành động chi tiết đối phó với biến đổi khí hậu

Một số thành phố lớn và một số cơ quan chủ chốt của chính phủ như thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công Thương và tỉnh Thanh Hóa, sẽ được Qũy Phát triển Bắc Âu cung cấp một khoản hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại trị giá 2,5 triệu USD do ADB quản lý để xây dựng kế hoạch và thực hiện một cách có hiệu quả các biện pháp đối phó với biến đổi khí hậu.

 

Khoản hỗ trợ này sẽ trợ giúp cho Chương trình Mục tiêu Quốc gia của Chính phủ Việt Nam trong việc phát triển một nền kinh tế bền vững hơn đối với tác động của khí hậu và phát thải ít khí nhà kính hơn.

 

Một nghiên cứu quốc gia đã chỉ ra rằng đến cuối thế kỷ 21, nhiệt độ trung bình sẽ tăng thêm khoảng 2,3 độ C và mực nước biển sẽ dâng thêm 75 cm trong cùng thời kỳ. Những sự biến đổi khí hậu đó đe dọa những vùng trồng lúa gạo chính của đất nước tại đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng, cũng như các khu vực đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. 

 

Khoản hỗ trợ này cũng giúp cho việc thiết kế các dự án giảm lượng phát thải khí nhà kính,  ước tính tổng lượng khí nhà kính được thải ra tương ứng với từng kịch bản tăng trưởng khác nhau, và thiết lập một cơ sở dữ liệu về phát thải khí nhà kính có thể được cập nhật một cách thường xuyên. 

 

Chính phủ Việt Nam sẽ cung cấp vốn đối ứng là 250.000 USD, đưa tổng vốn tài trợ của dự án lên thành 2,75 triệu USD. Bộ Công Thương là cơ quan thực hiện dự án, theo kế hoạch bắt đầu từ tháng 5 năm 2011 và hoàn thành vào tháng 5 năm 2013.

 

Quỹ Phát triển Bắc Âu là một tổ chức phát triển đa phương của Đan Mạch, Phần Lan, Ai-xơ-len, Na Uy và Thuỵ Điển, cung cấp các khoản viện trợ không hoàn lại cho các nước đang phát triển để ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

Gia Hân

Theo ADB

 

thuatvk

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên