MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

7 tháng, CPI mới chỉ tăng 1,62%, thấp nhất 13 năm qua

Không nằm trong rổ các mặt hàng tính chỉ số giá, chỉ số giá vàng tháng 7 tăng 1,38% so với tháng 6 và chỉ ssô giá Đô La Mỹ tăng 0,36%.

Tổng cục thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 cả nước.

So với tháng 6 năm 2014, chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 0,23%. Đáng chú ý là so với kỳ tháng 12 năm 2013 thì CPI tháng 7 mới tăng 1,62%- thấp nhất trong 13 năm qua! So với cùng kỳ năm 2013, 7 tháng đầu năm 2014 chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 4,8%.

Đóng góp lớn vào mức tăng CPI tháng 7 là nhóm Nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,43% và nhóm giao thông tăng 0,44%.

Giá xăng dầu tăng qua 2 lần điều chỉnh vào ngày 23/6 và 7/7 dẫn đến giá xăng lập kỷ lục với mức 25.640 đồng/lít được cho là lý do lớn đẩy chỉ số giá tăng.

Xét ở quãng thời gian dài hơn, CPI tháng 7/2014 so với tháng 12/2013 có thể thấy khá nhiều điểm bất ngờ. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống chỉ tăng 1,82% trong đó tác động lớn chủ yếu từ nhóm ăn uống ngoài gia đình. Nhóm giao thông đạt mức tăng lớn nhất nhưng cũng chỉ mới tăng 3,2%!

Không nằm trong rổ các mặt hàng tính chỉ số giá, chỉ số giá vàng tháng 7 tăng 1,38% so với tháng 6 và chỉ ssô giá Đô La Mỹ tăng 0,36%.

Biến động chỉ số giá tiêu dùng qua các tháng từ 2011 đến nay

CPI thấp nhất trong vòng 13 năm: Các chuyên gia kinh tế nói gì?

Thanh Hiên

thanhhuong

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên