MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Băn khoăn nhân sự của chính quyền đô thị

Ngày 24-8, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Hội nghị nghe ý kiến của các nhà khoa học, trí thức và văn nghệ sĩ TP góp ý vào dự thảo đề án mô hình chính quyền đô thị (CQĐT) TP.HCM.

Hầu hết các đại biểu đều đồng tình với mô hình mới, tuy nhiên điều còn băn khoăn là khâu nhân sự cho bộ máy chính quyền như thế nào cho hiệu quả, thực sự mang lại sự thay đổi mới mẻ, tránh tình trạng “bình mới rượu cũ”.

Các đại biểu cũng đề nghị TP cần tuyên truyền nhiều và giải thích rõ hơn để người dân TP hiểu thế nào là CQĐT; CQĐT khác với chính quyền hiện nay như thế nào; khi tổ chức mô hình mới người dân sẽ được thêm những lợi ích gì…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cho rằng ý kiến góp ý của các đại biểu hết sức xác đáng, mang tính xây dựng. TP sẽ hướng tới xây dựng một chính quyền của dân, do dân và vì dân; sẽ phục vụ người dân tốt hơn hiện nay. “Nếu suôn sẻ, tháng 10 tới đây Quốc hội sẽ ra nghị quyết cho TP thí điểm mô hình này và tháng 11 Quốc hội sẽ xem xét điều chỉnh lộ giới hành chính…” - ông Hải cho biết.

Theo Thu Hương

cucpth

Phapluat TPHCM

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên