MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bảo đảm vốn và tính thanh khoản cho nền kinh tế

Thủ tướng nhấn mạnh cần xử lý tốt mối quan hệ giữa lãi suất tín dụng với tỷ giá và cán cân thanh toán quốc tế, quản lý tốt thị trường ngoại hối và nợ quốc gia.

Theo Thông tin từ Cổng TTĐT Chính Phủ, trong hai ngày 4-5/1/2010, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2009. Tại cuộc họp các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể Trung ương đã nghe và thảo luận các Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009; về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam sau 20 năm thực hiện Luật Đầu tư nước ngoài và 2 năm gia nhập WTO, Đề án định hướng thu hút và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thời kỳ 2006 - 2010 do Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc trình.
 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2009 và chương trình công tác năm 2010. Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường báo cáo tình hình soạn thảo và trình các dự án Luật, Pháp lệnh của Chính phủ quý IV và cả năm 2009.
 
Tại cuộc họp Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ tăng cường phối hợp, tổ chức triển khai quyết liệt, năng động, sáng tạo để ổn định kinh tế vĩ mô, đạt tăng trưởng cao, đảm bảo tốt an sinh xã hội; hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu KT – XH năm 2010 đã được Quốc hội thông qua.

Bước sang năm 2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các thành viên Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương tăng cường trách nhiệm, bám sát thực tiễn, chú trọng công tác dự báo, chỉ đạo kiên quyết, năng động sáng tạo, thận trọng và linh hoạt để thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã được Quốc hội thông qua.

Theo Thủ tướng, năm 2010 được xác định là năm tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, trên cơ sở đó bảo đảm tăng trưởng kinh tế cao hơn cả về số lượng và chất lượng, đồng thời ngăn ngừa lạm phát cao trở lại.

Thủ tướng nhấn mạnh cần xử lý tốt mối quan hệ giữa lãi suất tín dụng với tỷ giá và cán cân thanh toán quốc tế, quản lý tốt thị trường ngoại hối và nợ quốc gia; bảo đảm vốn và tính thanh khoản cho nền kinh tế phải đúng liều lượng. “Quan trọng là liều lượng phải phù hợp với từng lúc” để vừa đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, vừa duy trì đà tăng trưởng hợp lý, Thủ tướng lưu ý.

Tập trung mọi nỗ lực thúc đẩy đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và tái cấu trúc nền kinh tế, Thủ tướng nhấn mạnh và đề nghị các cơ quan nhà nước tập trung tháo gỡ mọi khó khăn, huy động các nguồn lực cho đầu tư, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở rộng sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, công nghiệp với giá trị gia tăng cao hơn.

Song song với các trọng tâm công tác nêu trên, Thủ tướng nhắc các thành viên Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương chú trọng làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và phổ biến chủ trương chính sách, tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và trong toàn xã hội từ nhận thức đến hành động.
 
V.Minh
Theo Chinhphu.vn

tuyetminh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên