MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trúng cử chức danh Tổng kiểm toán Nhà nước

Với đa số phiếu tán thành, ông Hồ Đức Phớc đã trúng cử chức Tổng kiểm toán Nhà nước thay ông Nguyễn Hữu Vạn.

Theo kết quả kiểm phiếu kín được ông Huỳnh Văn Tý, Trưởng ban Kiểm phiếu cho biết: trong tổng số 495 đại biểu, có 485 tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ là 485, số phiếu đồng ý là 417 đại biểu và số phiếu không đồng ý là 68 đại biểu. Căn cứ nội quy kỳ họp ông Hồ Đức Phước trúng cử chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Thông báo về kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Tổng kiểm toán Nhà nước, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội cho biết có 455 đại biểu tham gia biểu quyết, bằng 92,11%, đại biểu tán thành là 452, bằng 91,50%; không tán thành là 3 đại biểu, bằng 0,61%. Như vậy Quốc hội thông qua biểu quyết bầu Tổng kiểm toán Nhà nước.

Ông Hồ Đức Phớc sinh ngày 01/11/1963, quê tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông có bằng Tiến sỹ Kinh tế; Cử nhân lý luận Chính trị.

Đi lên từ một kế toán trưởng tại các đơn vị ở Quỳnh Lưu, Thị xã Cửa Lò, ông Hồ Đức Phớc trở thành Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã, Trưởng phòng Tài chính – Vật giá tại Thị xã Cửa Lò từ năm 1997 – 2000.

Sau đó, ông làm Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Phó Bí thư Đảng uỷ cơ quan UBND TX Cửa Lò, Nghệ An cho đến tháng 5/2004 giữ chức Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TX Cửa Lò, Nghệ An

Tháng 8/2007 đến tháng 3/2013, ông là Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Tháng 3-2013 đến nay, ông Hồ Đức Phớc đảm nhiện chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh. Ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Cũng trong phiên họp chiều nay 5/4, Quốc hội đã thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc cùng các Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, bao gồm:

Ông Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Bà Nguyễn Thanh Hải, là Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, giáo dục, thanh thiếu niên, nhi đồng Quốc hội.

Bà Nguyễn Thuý Anh là Chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn đề xã hội.

Bà Lê Thị Nga là Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp.

Ông Võ Trọng Việt là Chủ nhiệm Quốc phòng An ninh.

Ông Nguyễn Đức Hải là Chủ nhiệm Tài chính Ngân sách.

An Ngọc

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên