MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

BVSC: Dòng vốn FDI sẽ tiếp tục chảy mạnh vào kinh tế VN trong năm 2015

BVSC kỳ vọng, thu hút và giải ngân vốn FDI của Việt Nam trong năm 2015 sẽ đạt mức tăng trưởng từ 5-10% so với năm 2014.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vừa công bố Báo cáo năm 2014 – Triển vọng năm 2015 về tình hình kinh tế Việt Nam. Theo đó, BVSC đánh giá, năm 2015 nền kinh tế sẽ tiếp tục xu hướng phục hồi ổn định nhờ lộ trình tham gia vào các hiệp định thương mại tự do; hưởng lợi từ giá dầu và chi phí nguyên vật liệu thấp.

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục chảy mạnh

BVSC cho rằng, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sẽ tiếp tục chảy mạnh vào kinh tế Việt Nam trong năm 2015 dựa trên một số cơ sở sau.

Thứ nhất, Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào kinh tế quốc tế. Bên cạnh việc tiếp tục đàm phán hiệp định TPP thì Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) dự kiến sẽ được thành lập vào năm 2015 và các FTA mà Việt Nam đã và sắp ký kết với Hàn Quốc, Eu, liên minh thuế quan Nga – Belarus – Kazakhstan sẽ giúp VN mở rộng thị trường và đón nhận thêm nhiều nguồn vốn FDI hơn nữa.

Thứ hai, chính sách tiền tệ nới lỏng tại Nhật Bản và Châu Âu dự kiến sẽ tiếp tục được duy trì trong năm nay, thậm chí sẽ còn có thêm những gói nới lỏng định lượng tại 2 khu vực này nhằm thức đẩy kinh tế thoát khỏi tình trạng trì trệ. Việt Nam sẽ được hưởng lợi một phần nhờ xu hướng dòng tiền rẻ và tìm kiếm cơ hội đầu tư từ các đối tác này.

Thứ ba, Chính phủ VN đã và đang có nhiều nỗ lực nhằm cải thiện môi trường đầu tư; đặc biệt là về thể chế và pháp luật nhằm nâng cao nội lực của các doanh nghiệp nội địa; đồng thời tăng sức hấp dẫn đối với dòng vốn FDI.

Do vậy, BVSC kỳ vọng, thu hút và giải ngân vốn FDI của Việt Nam trong năm 2015 sẽ đạt mức tăng trưởng từ 5-10% so với năm 2014.

Xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng tốt nhưng cần lo ngại về xuất siêu

Về triển vọng xuất nhập khẩu, BVSC dự báo, năm 2015 hứa hẹn tiếp tục mang đến nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu của VN do thị trường xuất khẩu lớn nhất nước ta là Mỹ (chiếm 20% tổng kim ngạch) vẫn tăng trưởng tốt. Trước đó, Ngân hàng thế giới (WB) dự báo, GDP của Mỹ có thể đạt 3,2% trong năm 2015.

Các thị trường xuất khẩu khác như EU, Nhật Bản có thể sẽ không cải thiện nhiều do phục hồi kinh tế tại các khu vực này khá yếu hạn chế phần nào sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam.

Tuy nhiên, về cơ bản, dưới tác động của hội nhập ngày càng sâu rộng với việc hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và một loại các FTA được ký kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu tiếp tục “nhảy vọt”. BVSC dự báo, tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2015 sẽ ở mức 15%.

Bên cạnh đó, do ngành công nghiệp nhẹ trong nước còn mang nặng tính gia công nên hoạt động xuất khẩu tăng trưởng cũng kéo theo sự gia tăng trong nhập khẩu nguyên liệu sản xuất đầu vào. Việc hội nhập AEC không những mở cửa cho hàng hóa của riêng Việt Nam, mà còn cho phép các lĩnh vực, dịch vụ luân chuyển tự do giữa các nước ASEAN; làm tăng sức ép cạnh tranh đối với Việt Nam.

Do vậy, nhiều khả năng nhập siêu sẽ quay trở lại sau 3 năm cán cân thương mại của Việt Nam liên tục duy trì ở trạng thái xuất siêu.

>>>Vốn FDI vào Việt Nam năm 2014 đã vượt ngưỡng 20 tỷ USD

Nguyệt Quế

Trịnh Hường

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên