MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cà Mau: Nhà máy chế biến thủy sản thiếu nhân lực

Tổng số lao động trong các nhà máy chế biến xuất khẩu thủy sản tỉnh Cà Mau lên tới 27.000 người.

Trong 30 nhà máy chế biến xuất khẩu thủy sản thì có tới 20 nhà máy đang thiếu công nhân nghiêm trọng, chủ yếu là công nhân làm nghề phân loại các cỡ tôm nguyên liệu phục vụ cho yêu cầu chế biến.

Ông Lý Văn Thuận, Tổng thư ký Hiệp hội chế biến thủy sản tỉnh Cà Mau cho biết, nguyên nhân các nhà máy thiếu công nhân là do thời gian gần đây có hàng chục ngàn lao động đang đi tìm việc làm Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai… vì làm việc ở đây thu nhập cao hơn làm việc trong các nhà máy chế biến thủy sản.

Mặt khác, thế hệ công nhân lâu năm, cứng tay nghề, sau nhiều năm lao động nay phải nghỉ ngơi vì tuổi tác, không bảo đảm sức khỏe trong môi trường làm việc của nhà máy, trong khi thế hệ lao động trẻ lại thích làm việc ở ngoài tỉnh.

Tổng số lao động trong các nhà máy chế biến xuất khẩu thủy sản tỉnh Cà Mau lên tới 27.000 người. Thu nhập bình quân là 2,5 triệu đồng/tháng, tăng gần 1/3 so với cách đây 1 năm. Mặc dù vậy mức thu nhập trên không thể hấp dẫn lao động có tay nghề, nhất là thời kỳ giá cả tăng cao như hiện nay.

Nhu cầu cần tuyển thêm công nhân của các nhà máy là khoảng 10.000 người nhưng rất khó tuyển. Tình trạng thiếu công nhân khiến cho nhiều nhà máy buộc phải sản xuất tăng ca, đây là tình huống nan giải của các nhà máy chế biến thủy sản./.

Theo Trần Thành Nên (TTXVN/Vietnam+)

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên