MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cần Thơ đặt mục tiêu tăng trưởng 7,5%-8% giai đoạn 2015-2020

Chiều 14/9/2015, Thành ủy Cần Thơ tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Trần Quốc Trung - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ cho biết: “Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra trong ba ngày bắt đầu từ 23 đến 25/9/2015.

Ông Trung cũng cho hay phương hướng nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ TP Cần Thơ đề ra bảy mục tiêu, 16 chỉ tiêu và ba khâu đột phá.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện ba khâu đột phá trong nhiệm kỳ là: Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, đi đôi với chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt ngang tầm nhiệm vụ; chú trọng phát huy phẩm chất năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, lực lượng trí thức, chuyên gia giỏi trên các lĩnh vực phát triển của thành phố.

"Tập trung huy động mọi nguồn lực, kết hợp vận dụng cơ chế, chính sách của trung ương, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, đặc biệt là xây dựng hoàn chỉnh hệ thống giao thông vận tải, sân bay, bến cảng... đồng bộ, hiệu quả, phục vụ tốt yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế…” - ông Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, nhấn mạnh.

Trong nhiệm kỳ sắp tới (2015-2020), Cần Thơ đặt ra các chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 7,5%-8%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt 96,9 triệu đồng/năm; chỉ tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đạt 11 tỉ USD, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 3,8 tỉ USD vào năm 2020…

Theo Gia Tuệ

Pháp Luật Tp HCM

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên