MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu không đi chúc Tết, tặng quà lãnh đạo

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa yêu cầu các cấp ngành, đoàn thể tuyệt đối không tổ chức đi chúc Tết, tặng quà, tặng hoa lãnh đạo các cấp trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

Chủ tịch UBNDthành phốNguyễn Thế Thảo vừa ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chủ tịch UBND TP yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể và các tổ chức kinh tế, xã hội thành phố quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 26/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá những tháng cuối năm 2012 và các văn bản chỉ đạo khác của thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tăng cường chỉ đạo sản xuất kinh doanh, phấn đấu thực hiện và hoàn thành mục tiêu của kế hoạch năm 2013; chủ động dự báo nhu cầu hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trực tiếp phục vụ nhân dân trong dịp Tết để có kế hoạch đáp ứng kịp thời cho nhân dân; tiếp tục thực hiện bình ổn giá đối với các loại hàng hóa thiết yếu, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; tổ chức các hoạt động đón Tết vui tươi, lành mạnh và triệt để tiết kiệm, bảo đảm cho người dân đón tết an toàn, vui tươi, lành mạnh.

Chỉ thị nêu rõ, các ngành, các cấp, các cơ quan, đoàn thể và các tổ chức kinh tế, xã hội thành phố tuyệt đối không tổ chức đi chúc Tết, tặng quà, tặng hoa lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm sử dụng tiền ngân sách, công quỹ để làm quà biếu trong dịp Tết Nguyên đán; chi lương, thưởng không đúng quy định; tuyệt đối không dùng rượu ngoại để chiêu đãi, tiếp khách; không sử dụng xe công để phục vụ các hoạt động cá nhân.

Theo Trúc Linh

Dantri

cucpth

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên