MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Indonesia

-Đón đoàn tại sân bay có đại diện thành viên Chính phủ Indonesia, Tỉnh trưởng tỉnh Bali, Tư lệnh vùng Bali

Nhận lời mời của Tổng thống Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, tối 6/10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đoàn cấp cao nước ta đã tới Bali (Indonesia) bắt đầu tham dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 21 tổ chức tại đảo Bali, từ ngày 7-8/10 để bàn về mục tiêu liên kết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực.

Đây cũng là dịp để tăng cường quan hệ song phương giữa Việt Nam với các thành viên chủ chốt của APEC.


Vào lúc 20h ngày 6/10, chuyên cơ đưa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Ngurah Rai của thành phố du lịch Bali nổi tiếng thuộc Indonesia.

Tại đây trong 2 ngày tới, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ cùng lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên APEC nghị bàn và đưa ra những quyết định về mục tiêu liên kết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực cùng quan tâm.

Đón đoàn tại sân bay có đại diện thành viên Chính phủ Indonesia, Tỉnh trưởng tỉnh Bali, Tư lệnh vùng Bali, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam.

Hội nghị APEC lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới có nhiều biến động. Kinh tế thế giới phục hồi chưa bền vững, Vòng đàm phán Doha vẫn trì trệ. Bởi vậy, một trong những nhiệm vụ quan trọng của APEC 21 là khẳng định cơ chế hợp tác quan trọng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, để tiếp tục duy trì vai trò đầu tàu về tăng trưởng và liên kết kinh tế thế giới.

Với chủ đề "Châu Á - Thái Bình Dương tự cường: Ðộng lực của tăng trưởng toàn cầu", Hội nghị cấp cao APEC 21 tập trung thảo luận ba vấn đề trọng tâm: Tình hình kinh tế toàn cầu hiện nay và vai trò của APEC trong việc thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương; Tầm nhìn APEC về kết nối trong cấu trúc quốc tế và khu vực đang định hình; Tăng trưởng bền vững gắn với công bằng: an ninh lương thực, nguồn nước và năng lượng.


Ðoàn đại biểu Việt Nam do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu tham dự Hội nghị cấp cao APEC lần này nhằm tiếp tục triển khai mạnh mẽ đường lối đối ngoại được đề ra là chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, coi trọng vai trò của các cơ chế hợp tác ở châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời chính thức tuyên bố Việt Nam sẽ đăng cai Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 25 vào năm 2017.

Trong 2 ngày hoạt động tại APEC 21, Chủ tịch nước sẽ dự các phiên họp toàn thể, đối thoại theo nhóm, gặp gỡ cấp cao, tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nền kinh tế thành viên, nhằm tiếp tục triển khai đường lối của Đại hội Đảng XI về chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, thể hiện chính sách coi trọng và phát huy vai trò tại các cơ chế hợp tác ở Châu Á- Thái Bình Dương, tăng cường quan hệ song phương giữa Việt Nam với các thành viên chủ chốt của APEC./.

Theo Hoàng Dũng

cucpth

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên