MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Chủ trương xây dựng chính sách tài chính là khuyến khích DN đầu tư vào Việt Nam”

Đó là ý kiến của Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng khi chia sẻ về những cơ hội đầu tư tại Việt Nam trong buổi làm việc với Đoàn Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (US-ABC) ngày 16/3.

Tóm tắt:

- Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, trong năm 2015, Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, duy trì tăng trưởng hợp lý, nâng cao năng suất lao động…

- Hai bên có chung quan điểm cho rằng nếu Hiệp định TPP được ký kết trong năm 2015 sẽ mở ra cơ hội cho cả hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ cũng như các nước khác.

- Đại diện các doanh nghiệp Mỹ chia sẻ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động tại Việt Nam và khuyến nghị về một số chính sách về lĩnh vực thuế đối với ngành công nghiệp ô tô, nước giải khát; các khuyến nghị trên lĩnh vực hải quan, bảo hiểm, dịch vụ tài chính…


Sáng ngày 16/3, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng có buổi làm việc với Đoàn Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (US-ABC) do ông Alexander Feldman, Chủ tịch US-ABC dẫn đầu. Tham gia đoàn có đại diện của doanh nghiệp là các tập đoàn lớn trên nhiều lĩnh vực của Hoa Kỳ như VISA, Coca Cola, Pepsi, Master Card, Johnson and Johnson, Mead Johnson, AIG,…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chia sẻ một số nét cơ bản về kinh tế Việt Nam trong năm 2014 được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, kinh tế có dấu hiệu phục hồi tốt cùng với nỗ lực thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh-xã hội.

Đồng thời, Bộ trưởng cho biết, trong năm 2015, Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, duy trì tăng trưởng hợp lý, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế nhằm mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, gắn với tái cấu trúc nền kinh tế, phù hợp với tình hình thực tế và cam kết hội nhập quốc tế, đảm bảo minh bạch, đơn giản, góp phần tạo môi trường đầu tư ổn định, hấp dẫn, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế và coi trọng thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, trong đó có cộng đồng DN Hoa Kỳ.

Đối với Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình dương (TPP), hai bên có chung quan điểm cho rằng nếu Hiệp định TPP được ký kết trong năm 2015 sẽ mở ra cơ hội cho cả hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ cũng như các nước khác, là điều kiện thuận lợi thúc đẩy cải cách mạnh hơn về thể chế tại Việt Nam nhằm tạo môi trường đầu tư và cạnh tranh tốt hơn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cam kết sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ trong phạm vi thẩm quyền của mình để tạo môi trường kinh doanh trong sạch, lành mạnh, thuận lợi cho doanh nghiệp an tâm đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch US-ABC Alexander Feldman cho biết: Việc số lượng các doanh nghiệp Mỹ tham gia đoàn công tác lần này tăng lên so với năm trước đã thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn của các doanh nghiệp Mỹ vào Việt Nam.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp Mỹ đã chia sẻ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động tại Việt Nam và khuyến nghị về một số chính sách về lĩnh vực thuế đối với ngành công nghiệp ô tô, nước giải khát; các khuyến nghị trên lĩnh vực hải quan, bảo hiểm, dịch vụ tài chính…

Đối với các vấn đề mà phía các doanh nghiệp Hoa Kỳ đề xuất,Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng ghi nhận và sẽ xem xét nghiên cứu nhằm xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách trong thời gian tới. Bộ trưởng nhấn mạnh: Chủ trương xây dựng chính sách tài chính là khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam, bao gồm DN trong nước và nước ngoài, trong đó, Việt Nam rất lưu ý các nguyên tắc hài hòa đảm bảo lợi ích giữa nhà nước và DN và đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Nguyệt Quế

Trịnh Hường

Bộ Tài chính

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên