MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cố tình làm chậm tiến độ cổ phần hóa: Chuyển công tác ngay

Đó là một trong những chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng về thực hiện phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước TP giai đoạn 2016-2018.

Theo Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, cần nghiên cứu, đề xuất rút ngắn các thủ tục, quy trình trong quá trình cổ phần hóa (CPH), tiếp tục quán triệt trong lãnh đạo các đơn vị CPH, kiên quyết điều chuyển công tác ngay đối với những trường hợp cố tình làm chậm tiến độ CPH.

Đồng thời, ông cũng chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện báo cáo chi tiết về phương án sắp xếp, đổi mới DN 100% vốn nhà nước thuộc thành phố giai đoạn 2016-2018.

Bí thư Đinh La Thăng cũng yêu cầu trong quá trình xây dựng phương án sắp xếp, đối với các doanh nghiệp CPH nhà nước năm giữ trên 50% đến dưới 65% cổ phần, “nếu thấy trường hợp nào nhà nước không cần thiết nắm giữ cổ phần chi phối, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, có ý kiến”.

Trao đổi riêng với chúng tôi, ông Huỳnh Trung Lâm, phó Ban đổi mới quản lý DN TP.HCM, cho biết vừa trình UBND TP phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc thành phố, giai đoạn 2016-2018.

Theo đó, sẽ có 8 doanh nghiệp, trong đó có 3 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, phải trình kế hoạch CPH trước ngày 18-4 để UBND TP phê duyệt.

“Riêng 52 doanh nghiệp còn lại thuộc diện UBND TP quản lý chưa CPH sẽ tiếp tục CPH cho đến hết năm 2018 theo yêu cầu của Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng”, ông Lâm thông tin.

Theo Trần Vũ Nghi

Tuổi Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên