MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CPI Hà Nội tháng 1 tăng 0,96% so tháng trước

So với tháng trước, có 9/11 nhóm hàng có chỉ số giá tăng; có 2 nhóm hàng không tăng là nhóm bưu chính viễn thông và nhóm giáo dục.

Cục thống kê Hà Nội thông báo tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 1.

Theo đó, CPI tháng này có mức tăng thấp so với các tháng giáp Tết âm lịch trong những năm gần đây. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 năm 2012 tăng 0,96% so tháng trước và tăng 16,24% so với cùng kỳ năm trước.

So với tháng trước, có 9/11 nhóm hàng có chỉ số giá tăng; có 2 nhóm hàng không tăng là nhóm bưu chính viễn thông và nhóm giáo dục.

CPI trong tháng này chịu ảnh hưởng rất nhiều từ giá cả nhóm hàng thực phẩm và nhóm hàng may mặc, mũ nón, giầy dép. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này cho thấy hàng hóa lương thực, thực phẩm cho Tết khá dồi dào, rất nhiều mặt hàng có giá ổn định, hoặc tăng không mạnh như mọi năm. Tháng này một phần do thời tiết Hà Nội rét đậm, rét hại kéo dài và nhu cầu mua sắm trong dịp trước Tết nên giá một số mặt hàng may mặc như quần áo rét, quần áo thể thao... tăng lên đáng kể.

Hải An

thanhhuong

Cục thống kê Hà Nội

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên