MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CPI tháng 4 chỉ tăng 0,14%

Tốc độ tăng CPI đã “hạ nhiệt” đáng kể so với mức tăng 0,75% của tháng 3; 1,96% của tháng 2 và 1,36% của tháng 1/2010.

Tổng cục Thống kê vừa chính thức công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 chỉ tăng 0,14% so với tháng 3. Như vậy, tốc độ tăng CPI đã “hạ nhiệt” đáng kể so với mức tăng 0,75% của tháng 3; 1,96% của tháng 2 và 1,36% của tháng 1/2010.

Sự “hạ nhiệt” này có vẻ trái với dự báo của không ít chuyên gia kinh tế, thậm chí cũng thấp hơn so với con số dự báo 0,3-0,5% được đưa ra tại buổi làm việc giữa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Ngân hàng Nhà nước cách đây ít ngày.

Tuy vậy, với việc Cục Thống kê hai thành phố lớn là TP.HCM và Hà Nội ngày hôm qua công bố, CPI tháng 4 của TP.HCM chỉ tăng 0,23%, còn của Hà Nội thậm chí giảm 0,2% so với tháng 3, con số 0,14% được cho là bình thường.

Như vậy, với việc CPI tháng 4 chỉ tăng 0,14% so với tháng trước, lạm phát của Việt Nam hiện thời đang ở mức 4,27%. Trong khi đó, nếu so với cùng kỳ, CPI của tháng 4 đã tăng 9,23%. Còn nếu tính bình quân, CPI của 4 tháng đầu năm nay tăng 8,69% so với 4 tháng đầu năm ngoái.

Trong số các nhóm hàng hóa tính CPI, ngoại trừ nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng cao, lên tới 2,51%, các nhóm hàng hóa còn lại chỉ tăng rất thấp, thậm chí giảm.

Tháng 4/2010, ngoài nhóm bưu chính - viễn thông, còn có thêm nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có CPI giảm so với tháng trước, tương ứng là giảm 0,06% và 0,63%. Tất cả các nhóm hàng còn lại đều có CPI tăng nhẹ so với tháng 3. Cụ thể, nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,37%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,35%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,45%...

Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tháng 4/2010, cả chỉ số giá vàng và giá USD đều giảm so với tháng trước, tương ứng là giảm 0,8% và 0,28%. Tuy nhiên, so với cùng kỳ, giá vàng đã tăng tới 33,89%, còn giá USD tăng 7,86%.

Theo Nguyên Đức
Báo Đầu tư

thanhtu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên