MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CPI tháng 6 tăng 1,09%

Đây là tháng có mức tăng CPI thấp nhất trong 8 tháng qua kể từ tháng 10/2010. So với tháng 12/2010, CPI cả nước tháng 6 tăng 13,29%.

Tổng cục Thống kê vừa công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước. Theo đó, so với tháng 5/2011, CPI tháng 6 tăng 1,09%. Đây là tháng có mức tăng CPI thấp nhất trong 8 tháng qua kể từ tháng 10/2010.

Như vậy, CPI cả nước 6 tháng đầu năm 2011 so với cùng kỳ năm 2010 tăng 16,03%.

So với tháng 6 năm 2010 thì lạm phát tháng 6 chạm ngưỡng 20,82%; so với tháng 12/2010 tăng 13,29%.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có mức tăng 1,79% so với tháng trước trong đó lương thực tăng 0,33%; thực phẩm tăng 2,47% và ăn uống ngoài gia đình tăng 1,16%. Đây là nhóm duy nhất trong 11 nhóm hàng tính giá có mức tăng trên 1% so với tháng trước.

Nhóm Bưu chính viễn thông là nhóm duy nhất trong 11 nhóm hàng có chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 thấp hơn so với tháng 5 với mức giảm 0,01%.

9 nhóm hàng còn lại đều có mức tăng nhẹ dưới 1% so với tháng trước. Trong đó, Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng có mức tăng 0,56%; Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,76%; Nhóm hàng may mặc tăng 0,62%; nhóm giao thông tăng nhẹ 0,39%....


Không nằm trong rổ tính giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng tăng 0,36% so với tháng 5 và chỉ số giá Đô la Mỹ giảm 0,78%.

Trước đó, trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 trong 2 ngày 1-2/6, Thủ tướng đã quán triệt các Bộ, ngành và địa phương tập trung vào 8 nhóm giải pháp ưu tiên để kiềm chế lạm phát khoảng 15%. Với mức tăng 13,29% so với tháng 12/2010, CPI đã tiến gần đến mức trần được đề ra.

T.Hương
 Theo Tổng cục thống kê

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên