MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cứ sau một trận lũ là…tái nghèo!

Các địa phương không nên cạnh tranh nhau bằng cách hạ giá, tăng thời hạn thuê đất, ưu đãi về thuế, chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng,...

Đó là lời phát biểu của ông Lê Viết Chữ tại Diễn đàn kinh tế Miền Trung - Giải pháp phát huy sức mạnh miền Trung trong giai đoạn mới khi nói về những khó khăn mà miền Trung nói riêng, tỉnh Quảng Ngãi nói riêng - phải đối mặt.

Nói đến miền Trung, người ta thường nhớ đến không chỉ những bãi biển tuyệt đẹp, tiềm năng du lịch của cả vùng, mà còn nhớ đến những trận bão lũ với sức tàn phá khủng khiếp. Những nỗ lực xóa đói giảm nghèo của cả vùng nhanh chóng tan thành mây khói sau những trận bão, trận lũ lụt...

Quảng Ngãi là tỉnh duy nhất trong 9 tỉnh miền Trung có GDP 6 tháng đầu năm 2014 giảm 8% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là trong 6 tháng vừa qua, có 2 tháng Nhà máy lọc dầu Dung Quất tạm dừng hoạt động để thực hiện bảo dưỡng. Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP 6 tháng năm 2014 so với cùng kỳ của tỉnh này cũng giảm tới 21,58% với cùng nguyên nhân nói trên.

Rõ ràng, kinh tế tỉnh Quảng Ngãi phụ thuộc khá nhiều vào hoạt động của nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi đưa ra nhiều kiến nghị chung cho cả vùng và riêng cho tỉnh Quảng Ngãi. Không bất ngờ khi ông Lê Viết Chữ đề nghị Trung ương thực hiện mạnh mẽ chủ trương đưa Nhà máy lọc dầu Dung Quất thành công trình trọng điểm quốc gia đồng thời nâng cao công suất của Nhà máy này.

Về cạnh tranh giữa các tỉnh thành trong khu vực, ông Lê Viết Chữ đề nghị các địa phương không nên cạnh tranh nhau bằng cách hạ giá, tăng thời hạn thuê đất, ưu đãi về thuế, chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, mà cần cạnh tranh bằng các biện pháp xúc tiến đầu tư, nhất là cải cách hành chính trong thu hút đầu tư để tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi, chuyển từ quản lý đầu tư sang hỗ trợ, phục vụ đầu tư...

>>> Kinh tế miền Trung: Biển và còn gì nữa?
Minh Thư

trangntm

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên