MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đà Nẵng sẽ rút phép khách sạn nâng giá quá cao

Thành phố Đà Nẵng đang kiểm tra giá bán thật mà các khách sạn trong thành phố bán cho du khách và các công ty du lịch.

Thành phố sẽ phạt, công bố công khai tên những khách sạn bán giá quá cao trên các phương tiện thông tin đại chúng thậm chí có thể rút phép hoạt độ.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, trên đây là những biện pháp thành phố thực hiện để giữ giá phòng khách sạn không tăng quá cao trong cuộc thi bắn pháo hoa và lễ hội dù bay quốc tế sắp tới. Trước Tết Âm lịch, UBND thành phố đã có văn bản về việc bình ổn giá khách sạn trong dịp này và chỉ cho phép các cơ sở lưu trú tăng giá không quá 30% so với giá niêm yết, nếu cao hơn sẽ bị phạt.

"Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin về việc các khách sạn tăng giá quá cao. Chúng tôi đang tổng hợp bản công bố giá niêm yết từ các khách sạn và sẽ hợp tác với công ty du lịch để có những bằng chứng thực tế để xử lý việc này. Mức phạt cao nhất sẽ là rút phép hoạt động", đại diện của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nói.

Tuy nhiên, dựa trên số lượng cơ sở lưu trú mà Đà Nẵng hiện có và số du khách sẽ đến thành phố này vào dịp pháo hoa thì có thể thấy rất khó để cơ quan quản lý giữ giá lưu trú ổn định vì cầu cao hơn rất nhiều so với cung. Vào năm ngoái, không chỉ các khách sạn ở Đà Nẵng hết phòng mà nhiều khách sạn ở Hội An và Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế) đã kín trong dịp pháo hoa.

Theo thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, đã có khoảng 300.000 lượt khách ngoài thành phố và khách quốc tế đến Đà Nẵng nhân sự kiện pháo hoa năm 2011. Năm nay, lượng khách dự kiến sẽ tăng do sự kiện này được biết đến nhiều hơn. Thêm vào đó, từ giữa tháng 3-2012, cứ mỗi tuần sẽ có thêm khoảng 1.800 du khách Nga đến Đà Nẵng và số khách khác từ Trung Quốc cũng sẽ đến vào cùng thời điểm. Một lượng lớn du khách cùng đổ về cùng thời điểm sẽ làm cho hệ thống lưu trú của thành phố quá tải.

Hiện nay, toàn thành phố Đà Nẵng chỉ có khoảng 8.600 phòng khách sạn cho nên dù có hợp tác với Hội An và Lăng Cô để phục vụ khách thì cũng khó có thể đáp ứng đủ cho một lượng khách lớn trong dịp này.

"Trong 2 năm qua, chúng tôi đã tăng thêm hàng ngàn phòng khách sạn nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Chúng tôi đang kiểm tra lại hệ thống nhà trọ, nhà nghỉ để nâng chất lượng nhằm đón khách. Hệ thống này sẽ cung cấp thêm hơn 2.000 phòng. Chúng tôi cũng sẽ chọn thêm một số nhà dân cho du khách lưu trú", quan chức của sở nói.

Cuộc trình diễn pháo hoa quốc tế 2012 có chủ đề "Sắc màu Đà Nẵng" sẽ diễn ra vào hai ngày 29 và 30-4, với sự tham gia của đội Canada, Trung Quốc, Pháp, Ý và đội Đà Nẵng. Trong khuôn khổ lễ hội pháo hoa, nhiều hoạt động phụ trợ khác cũng được diễn ra như liên hoan giao lưu ẩm thực, trang trí ánh sáng nghệ thuật, diễu hành thuyền hoa, trình diễn và tổ chức các hoạt động thể thao biển, các chương trình ca nhạc và thời trang...Theo ban tổ chức, sẽ có khoảng 16.000 vé xem pháo hoa được bán cho mỗi đêm cùng hàng chục ngàn vé miễn phí, vé trên các tàu du lịch... và rất nhiều người xem tự do ở bên ngoài sân khấu.Đà Nẵng chưa có thống kê cụ thể về lợi ích kinh tế mà cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế đem đến cho thành phố. Tuy nhiên, theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thì đây là con số rất lớn dựa trên mức chi tiêu bình quân của 1 khách du lịch đến Đà Nẵng là từ 1,7 - 1,8 triệu đồng.


Theo Đào Loan
TBKTSG


cucpth

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên