MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đại sứ VN bàn với nhiều thống đốc bang Mỹ về TPP

Các cuộc gặp diễn ra bên lề Hội nghị mùa hè của Hiệp hội Thống đốc bang tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin với sự trợ giúp của Phòng Thương mại Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong các ngày 2-3/8, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Cường cùng Đại sứ các nước Nhật Bản, Singapore và Peru đã có các cuộc tọa đàm sâu rộng với Thống đốc các bang của Mỹ gồm Wisconsin, Iowa, Delaware, Mississippi, Colorado, Utah và Ban lãnh đạo Hiệp hội Thống đốc Quốc gia để trao đổi về vấn đề Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Các cuộc gặp diễn ra bên lề Hội nghị mùa hè của Hiệp hội Thống đốc bang tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin với sự trợ giúp của Phòng Thương mại Mỹ.

Tại các cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Quốc Cường đã thông báo với các Thống đốc bang của Mỹ về kết quả chuyến thăm chính thức và hội đàm giữa Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, trong đó hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định cam kết hoàn tất đàm phán TPP trong năm 2013.

Đại sứ cũng chia sẻ với các Thống đốc về tình hình thương mại-kinh tế giữa Việt Nam và Mỹ đang có những bước tiến tích cực trong thời gian qua, với mức tăng trưởng hơn 140% trong vòng 5 năm, trong đó lĩnh vực nông nghiệp tăng hơn 200% và tin rằng đà tích này sẽ tiếp tục gia tăng khi đàm phán TPP kết thúc.

Đại sứ cũng kêu gọi Thống đốc các bang của Mỹ ủng hộ tiến trình đàm phán cũng như khi được đưa ra thảo luận tại Quốc hội liên bang và tiểu bang, vì mục tiêu tăng cường hội nhập kinh tế khu vực, thúc đẩy các mục tiêu phát triển và giúp tạo việc làm ở Việt Nam, Mỹ và các nước thành viên TPP khác, đồng thời tính đến sự đa dạng về trình độ phát triển của các thành viên trong khuôn khổ một thỏa thuận cân bằng và toàn diện.

Các Thống đốc bang của Mỹ đều khẳng định ủng hộ tự do hóa thương mại và vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu, đồng thời hoan nghênh những nỗ lực của Việt Nam nói riêng và nỗ lực chung của các nước tham gia đàm phán TPP để xây dựng một hiệp định tự do hóa thương mại có tiêu chuẩn cao nhất và cam kết kết thúc đàm phán trong năm 2013.

Cũng trong khuôn khổ chuyến đi, Đại sứ Nguyễn Quốc Cường và các Đại sứ đã gặp gỡ đông đảo doanh nghiệp thành viên của Phòng Thương mại thành phố Milwaukee trong đó có nhiều doanh nghiệp đang hoạt động đầu tư và kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam.

thanhhuong

Theo TTXVN

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên