MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Danh mục vốn của SCIC còn 230 khoản với giá trị sổ sách khoảng 17.000 tỷ đồng

Trong gần 10 năm qua SCIC đã bán vốn tại 811 doanh nghiệp (trong đó bán hết vốn nhà nước tại 733 doanh nghiệp, bán bớt vốn nhà nước tại 78 doanh nghiệp) và bán quyền mua tại 19 doanh nghiệp.

Hôm nay (ngày 19/10/2015), Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã kỷ niệm 10 năm thành lập.

Báo cáo của SCIC cho biết, sau gần 10 năm hoạt động đơn vị này đã không chỉ bảo toàn được vốn nhà nước mà còn đạt mức tăng trưởng rất cao. Với tổng giá trị sổ sách hơn 8.722 tỷ đồng tại gần 1.000 doanh nghiệp được nhận bàn giao, trong 10 năm qua, mặc dù tiến hành thoái vốn tại 733 doanh nghiệp nhưng tổng tài sản của SCIC đã tăng gấp 13,8 lần so với năm 2006, đạt gần 73.145 tỷ đồng vào năm 2015 (bình quân tăng trưởng 36%/năm).

Hoạt động đầu tư kinh doanh vốn của SCIC cũng đã đạt được những kết quả nổi bật với số vốn giải ngân lũy kế đến nay đạt hơn 17.900 tỷ đồng.

Trong đó, đầu tư mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu tại các doanh nghiệp tiếp nhận: 9.200 tỷ đồng; đầu tư thành lập mới doanh nghiệp và đầu tư cổ phiếu: 6.480 tỷ đồng; đầu tư trái phiếu 800 tỷ; đầu tư theo chỉ định hơn 2.500 tỷ đồng.

Kết quả hoạt động của SCIC sau 10 năm có sự tăng trưởng vượt bậc. So với thời điểm thành lập: Doanh thu tăng gấp 65,4 lần (từ 145 tỷ đồng năm 2006 ước tăng lên 9.472 tỷ đồng năm 2015); vốn chủ sở hữu tăng gấp 9,5 lần; tổng tài sản tăng gấp 13,8 lần (từ 5.294 tỷ đồng năm 2006 ước tăng lên 73.145 tỷ đồng năm 2015);

Lợi nhuận sau thuế tăng gấp 61,5 lần (từ 111 tỷ đồng năm 2006 ước tăng lên 6.798 tỷ đồng năm 2015);

Nộp ngân sách nhà nước tăng 41 lần so với năm đầu thành lập; tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) bình quân 13%/năm; tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản (ROA) bình quân 6%/năm.

Giai đoạn 2006 - 2010 ROE đạt bình quân 9,6%/năm, giai đoạn 2011 - 2015 tăng mạnh lên mức bình quân 15,6%/năm.

Trong gần 10 năm qua SCIC đã bán vốn tại 811 doanh nghiệp (trong đó bán hết vốn nhà nước tại 733 doanh nghiệp, bán bớt vốn nhà nước tại 78 doanh nghiệp) và bán quyền mua tại 19 doanh nghiệp.

Giá trị của các doanh nghiệp do SCIC quản lý tăng lên nhanh chóng, doanh thu bán vốn đạt 9.243 tỷ đồng, giá vốn 3.925 tỷ đồng, thặng dư bán vốn hơn 5.360 tỷ đồng, đạt tỷ lệ gần 2,4 lần.

Danh mục vốn của SCIC đang quản lý còn 230 khoản với tổng giá vốn theo sổ sách kế toán khoảng 17.000 tỷ đồng (không bao gồm đầu tư theo chỉ định của Thủ tướng Chính phủ), giá thị trường ước đạt gần 78.000 tỷ đồng, gấp hơn 4,7 lần so với giá vốn sổ sách kế toán; Vốn chủ sở hữu của SCIC đạt khoảng 35.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, SCIC đã trở thành một tổ chức thực hiện cổ phần hóa thành công nhất trong cả nước những năm qua với tỷ lệ cổ phần hóa rất cao, 90% số công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên được SCIC tiếp nhận đã thực hiện cổ phần hóa xong, hiện có 1 công ty đang cổ phần hóa, số còn lại đang củng cố để đạt được hiệu quả cổ phần hóa cao nhất.

Khánh Nhi

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên