MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Di dời máy móc khai thác titan khỏi sân bay Chu Lai trước ngày 30.6

Theo báo cáo (số 83/BC-UBND), tỉnh Quảng Nam tiếp tục khẳng định hoạt động khai thác titan của Công ty CP thương mại và dịch vụ khoa học kỹ thuật Trung Việt (Công ty Trung Việt) là trái phép.

Ngày 19.6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang đã báo cáo Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, các bộ Quốc phòng, Tài nguyên - Môi trường và gửi văn bản đến Báo Thanh Niên về tình hình kiểm tra và xử lý hoạt động khai thác titan trái phép tại khu vực sân bay Chu Lai.

Theo báo cáo (số 83/BC-UBND), tỉnh Quảng Nam tiếp tục khẳng định hoạt động khai thác titan của Công ty CP thương mại và dịch vụ khoa học kỹ thuật Trung Việt (Công ty Trung Việt) là trái phép.

Báo cáo nêu rõ, sau khi Thanh Niên đăng bài "Khai thác titan trái phép trong sân bay Chu Lai: Hàng loạt câu hỏi bức xúc từ người dân" (ngày 23.5), Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo địa phương xử lý. Kết quả kiểm tra của ngành chức năng cho thấy đây là “hiện tượng khai thác trái phép khoáng sản titan” nằm trên diện tích đất quốc phòng do Sư đoàn 372 quản lý.

Về hướng xử lý, UBND tỉnh Quảng Nam buộc Công ty Trung Việt phải chấm dứt tình trạng khai thác titan trái phép, di dời toàn bộ máy móc, thiết bị, dụng cụ ra khỏi khu vực sân bay Chu Lai trước ngày 30.6; đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường, đất đai sau khai thác, không để kéo dài tình trạng tiếp tục khai thác trái phép gây bất bình trong dư luận như thời gian qua.

Sau ngày 30.6, nếu Sư đoàn 372 (đơn vị đang quản lý, sử dụng đất sân bay Chu Lai) chưa chỉ đạo thực hiện xong việc di dời máy móc, thiết bị, dụng cụ..., UBND tỉnh Quảng Nam sẽ báo cáo về Bộ tư lệnh Phòng không không quân và Bộ Quốc phòng chỉ đạo xử lý; đồng thời kiểm tra kết quả thực hiện để có biện pháp xử lý tiếp theo và báo Thủ tướng Chính phủ.

Theo H.X.Huỳnh

cucpth

Thanh nien

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên