MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp Anh tìm cơ hội phát triển cơ sở hạ tầng tại TPHCM

Đoàn doanh nghiệp Anh đến TP.HCM lần này có nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư, tập đoàn hàng đầu về cơ sở hạ tầng như xây dựng, phát triển năng lượng.

Trưa 30/7, ông Tất Thành Cang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với đoàn công tác Vương quốc Anh và Bắc Ireland, do bà Anna Soubry, Quốc Vụ khanh về doanh nghiệp nhỏ và công nghiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland dẫn đầu, đến tìm hiểu, trao đổi về vấn đề phát triển cơ sở hạ tầng của Thành phố Hồ Chí Minh.

Điểm qua tình hình kinh tế-xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Tất Thành Cang cho biết hiện thành phố tập trung vào 4 ngành công nghiệp trọng điểm là điện tử-công nghệ thông tin, cơ khí-giao thông, hóa-nhựa-cao su và chế biến tinh lương thực-thực phẩm.

Đồng thời, thành phố chú trọng phát triển hệ thống giao thông công cộng; trong đó, quy hoạch xây dựng 8 tuyến đường sắt đô thị (Metro).

Tuyến Metro số 1 và số 2 đã bố trí được nguồn vốn, 6 tuyến còn lại đang kêu gọi đầu tư. Về phát triển cảng biển và lĩnh vực logistic, hiện khoảng 60-70% hàng hóa xuất nhập khẩu theo đường cảng biển tại Việt Nam đi qua thành phố nên việc đầu tư phát triển cảng biển có nhiều triển vọng.

Hiện Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều dự án đang kêu gọi đầu tư, nhất là đối với các doanh nghiệp, tập đoàn và ngân hàng từ nước ngoài. Do vậy, nhà đầu tư Anh có thể tham gia, hợp tác triển khai các dự án này.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của chuyến công tác đến Thành phố Hồ Chí Minh lần này, bà Anna Soubry, Quốc Vụ khanh về doanh nghiệp nhỏ và công nghiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland cho biết đây là dịp để các nhà đầu tư Anh có cơ hội tìm hiểu, hợp tác trong phát triển hạ tầng của thành phố.

Các doanh nghiệp Anh có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực này, đặc biệt là thực hiện các dự án đầu tư lớn.

Bà Anna Soubry bày tỏ sự quan quan tâm đến dự án phát triển cảng biển nước sâu và dự án khu đô thị Thủ Thiêm; đồng thời tin tưởng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện được những nội dung trên và Anh mong muốn cùng tham gia kế hoạch này.

Đoàn doanh nghiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland đến Thành phố Hồ Chí Minh lần này có nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư, tập đoàn hàng đầu trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng như xây dựng, điện, phát triển năng lượng….

Theo Vũ Tiến Lực

TTXVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên