MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp dệt may huy động vốn đón đầu các hiệp định thương mại

Nhiều doanh nghiệp dệt may đang tích cực huy động vốn, mở rộng quy mô nhằm đón đầu những ưu đãi mà Việt Nam sẽ được hưởng từ các hiệp định thương mại.

Khi các hiệp định thương mại tự do FTA, TPP có hiệu lực, Việt Nam sẽ có thể được hưởng mức thuế xuất khẩu hàng dệt may ra thị trường Quốc tế giảm xuống gần bằng 0% từ mức 17% như hiện nay.

Trong khi các cuộc đàm phán các hiệp định gần kết thúc, nhiều doanh nghiệp trong nước đã tính đến chuyện huy động vốn để mở rộng quy mô nhằm đón đầu những ưu đãi mà Việt Nam sẽ được hưởng.

 

Theo Thúy Lan

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên