MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp lách quy định nhập khẩu điện thoại qua cảng

Thay vì nhập khẩu nguyên chiếc, các doanh nghiệp nhập linh kiện rời về để lắp ráp trong nước.

Theo nguồn tin từ Tổng cục hải quan, trong việc thực hiện quy định theo thông báo số 197 của bộ Công thương mới ban hành (mới có hiệu lực khoảng 15 ngày), tại các cửa khẩu hải quan tại thành phố Hồ Chí Minh đã nảy sinh tiêu cực.

Để tránh quy định buộc phải nhập khẩu qua cảng biển (Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng), một số doanh nghiệp đã đã không nhập khẩu điện thoại nguyên chiếc nữa mà chuyển sang nhập linh kiện để về lắp ráp điện thoại trong nước.

Trong một báo cáo gửi tổng cục Hải quan ngày 15.6, cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện tượng trên xảy ra ở chi cục hải quan Tân Sơn Nhất. Qua kiểm tra, số linh kiện các doanh nghiệp nhập khẩu thực chất là “điện thoại di động tháo rời”. Xử lý việc này, hải quan TP Hồ Chí Minh vẫn buộc doanh nghiệp phải thực hiện đúng như thông báo số 197 của bộ Công thương.

Được biết, hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị Tổng cục hải quan áp dụng các biện pháp để kiểm soát chặt đối với các lô hàng linh kiện nhập khẩu theo hướng: hải quan sẽ áp dụng biện pháp quản lý bằng việc kiểm tra từng phụ tùng linh kiện như mặt trước, mặt sau, thân máy, pin, cục sạc, tai nghe hộp đựng...

Theo Hà Nguyễn

SGTT

duclm

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên