MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư hơn 4,9 tỷ USD vào Bình Dương

Tính đến nay, các doanh nghiệp Nhật Bản đã đầu tư vào tỉnh 232 dự án với tổng vốn đầu tư 4,9 tỷ USD, đứng thứ nhất trong số 39 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào Bình Dương.

Chiều 21/8, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương Phạm Văn Cành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Nam đã làm việc với Đoàn đại biểu tỉnh Yamaguchi (Nhật Bản) do Thống đốc Tsugumasa Muraoka và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Motonari Hatahara dẫn đầu.

Hai bên đã trao đổi về việc triển khai cụ thể việc thực hiện nội dung Bản ghi nhớ về hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh vào cuối năm 2014.

Ông Trần Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết trong những năm qua, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã có nhiều chuyến thăm và làm việc với tỉnh Yamaguchi, một tỉnh có truyền thống phát triển công nghiệp.

Ngày 25/12/2014, tại Yamaguchi, lãnh đạo hai tỉnh đã ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh. Tháng 5/2015, hai bên đã thảo luận về khả năng triển khai kế hoạch hợp tác trong 5 lĩnh vực chính: thành lập Khu công nghiệp Việt Nam-Nhật Bản; hợp tác xúc tiến thương mại và du lịch; thu hút đầu tư nông nghiệp công nghệ cao; hợp tác về giáo dục đào tạo và trao đổi hợp tác y tế.

Chuyến thăm và làm việc lần này cũng là dịp để lãnh đạo tỉnh Yamaguchi hiểu rõ hơn về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, về đầu tư cơ sở hạ tầng và những dự án công trình trọng điểm, cũng như về định hướng phát triển trong tương lai của Bình Dương nhằm tạo điều kiện xây dựng mối quan hệ hợp tác đa dạng và hiệu quả.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giới thiệu khái quát tình hình kinh tế-xã hội của Bình Dương trong thời gian qua. Tính đến nay, các doanh nghiệp Nhật Bản đã đầu tư vào tỉnh 232 dự án với tổng vốn đầu tư 4,9 tỷ USD, đứng thứ nhất trong số 39 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào Bình Dương.

Ông Motonari Hatahara, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yamaguchi cho biết sau khi ký kết Biên bản ghi nhớ giữa hai tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yamaguchi đã được sự đồng thuận của toàn bộ nghị sỹ, nhanh chóng thành lập Liên minh xúc tiến hợp tác, hữu nghị của các nghị sỹ tỉnh Yamaguchi.

Chuyến thăm làm việc lần này của đoàn là chuyến chính thức đầu tiên gồm các thành viên đại diện cho Liên minh nghị sỹ với mục đích tăng cường mối quan hệ thân thiện giữa hai tỉnh; trao đổi ý kiến về những hợp tác cụ thể trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, du lịch, giáo dục, nông nghiệp...

Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung quan tâm, công việc dự kiến hợp tác trong thời gian tới.

Theo lãnh đạo tỉnh Yamaguchi, sắp tới đoàn công tác về giáo dục, đoàn doanh nghiệp Yamaguchi sẽ sang làm việc tại Bình Dương.

Trước đó, ngày 21/8, trường Đại học Quốc tế Miền Đông (Bình Dương) và Đại học Yamaguchi (Nhật Bản) ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo, trao đổi sinh viên giữa hai trường. Sự kiện này hứa hẹn sẽ mở rộng và phát triển thêm nhiều chương trình hợp tác trong tương lai, nhằm gắn kết thêm mối quan hệ mật thiết giữa tỉnh Bình Dương và tỉnh Yamaguchi.

Theo Quách Lâm

TTXVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên