MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp Thái Lan tính đầu tư mạnh vào Việt Nam

Nhiều chuyên gia chỉ ra rằng chi phí kinh doanh ở Việt Nam rẻ đến mức những nước như Thái Lan khó có thể cạnh tranh.

Ông Suwes Wangrunarun, phó chủ tịch công ty CP Vietnam Livestock Corp, nhận xét: “Một khi thị trường mở cửa và cạnh tranh tự do phát triển, những công ty không biết chú trọng vào các thị trường nước ngoài sẽ khó cạnh tranh hơn.”

Ông Suwes, người đứng đầu công ty có doanh thu mỗi năm hơn 1,2 tỷ USD từ Việt Nam, chỉ ra Việt Nam có lực lượng lao động chi phí thấp nhất trong khu vực, thấp hơn cả Trung Quốc.

Với lực lượng lao động có tay nghề và cả chưa có tay nghề đông đảo, Việt Nam có thể trở thành trung tâm thương mại và đầu tư của khu vực.

Ông nói: “Tập đoàn CG đã mở rộng trong những năm qua và năm nay chúng tôi đang tính đến việc mở 2 nhà máy mới tại đây.”

Dù tổng đầu tư tại Việt Nam trong năm 2011 đã giảm 40% xuống khoảng 4 tỷ USD do kinh tế châu Âu đang có nhiều yếu tố bất ổn, nhưng đầu tư trong thời gian tới có thể cải thiện.

Nhiều chuyên gia chỉ ra rằng chi phí kinh doanh ở Việt Nam rẻ đến mức những nước như Thái Lan khó có thể cạnh tranh.

Ông Suwes chỉ ra mức lương lao động chưa qua đào tạo ở Việt Nam khoảng 2.500 bath trong khi đó con số này tại Thái Lan lên tới khoảng 9.000 bath. Một người mới tốt nghiệp đại học tại Việt Nam sẽ kiếm được khoảng 9.000 bath/tháng; con số này lên tới từ 15.000 đến 18.000 bath/tháng tại Thái Lan.

Bà Soraya Runckel, phó chủ tịch công ty Runckel & Associates, quan tâm đến đầu tư vào Bình Dương, cách thành phố Hồ Chí Minh một giờ lái xe.

Bà khẳng định các nhà máy có thể tận dụng lợi thế lương thấp, dân số trẻ và nhiệt tình lao động.

Chính quyền các tỉnh đã đơn giản hóa thủ tục đầu tư. Việc xây dựng cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu tại Việt Nam giúp các công ty gần hơn với thị trường Trung Quốc.

Minh Ngọc

ngocdiep

BangkokPost

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên