MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đòi nợ thuế, khó trăm bề

Nợ thuế không vượt quá 5% trên tổng thu ngân sách là yêu cầu mà Bộ Tài chính đặt ra đối với cơ quan Thuế trong năm 2015.

Và để đảm bảo con số nợ thuế ở mức khung này, các Cục Thuế đang thực hiện nhiều biện pháp, từ hình thức “mềm dẻo” như thông báo bằng văn bản, cán bộ Thuế trực tiếp thuyết phục, cho đến các biện pháp “rắn” như cưỡng chế, tạm dừng hóa đơn, công khai doanh nghiệp nợ thuế…

Tuy nhiên, ngành Thuế cũng phải thừa nhận một thực tế thu hồi nợ thuế là không dễ bởi có không ít doanh nghiệp cố tình trây ỳ, để nợ thuế kéo dài. Có trường hợp người nộp thuế lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn, Nhà nước có chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế để cố tình nợ thuế nhằm trốn tránh, trì hoãn nghĩa vụ nộp thuế.

Trong khi đó, việc thực hiện các biện pháp cưỡng chế thuế đang vấp không ít khó khăn. Đơn cử như: Biện pháp để phong toả tài khoản doanh nghiệp không dễ dàng vì hiện nay doanh nghiệp mở nhiều tài khoản ở ngân hàng nên để có thông tin siết nợ thì cơ quan Thuế phải phối hợp với hệ thống ngân hàng ở các tỉnh, thành phố.

Nhưng nếu các tổ chức tín dụng chưa cung cấp thông tin kịp thời, cơ quan Thuế chỉ nắm được tài khoản không có số dư hoặc số dư nhỏ không đủ số thuế nợ để cưỡng chế. Đó là chưa kể nhiều trường hợp nợ thuế nhưng tài khoản không có tiền nên cơ quan Thuế cũng khó cưỡng chế bằng việc trích tài khoản ngân hàng vì doanh nghiệp “không có gì để mất”.

Ngoài ra, cơ quan Thuế cũng gặp thách thức trong việc cưỡng chế về tài sản, kê biên tài sản... do phải chờ thẩm định giá và chi phí thường cao. Các vụ án liên quan đến nghĩa vụ thuế chậm được xét xử cũng gây khó khăn trong công tác thu hồi nợ... Chính sách xoá nợ quá chặt chẽ cũng làm cho công tác xoá các khoản nợ không còn khả năng thu mà không xoá được. Từ đó dẫn đến nợ không thu được nhưng tiền chậm nộp vẫn gia tăng.

Nói như vậy để dư luận chia sẻ với cơ quan hành thu, mặc dù “khó trăm bề” nhưng không vì khó mà nề hà. Lời hứa của người đứng đầu ngành Tài chính là quyết tâm để ngành Thuế vào cuộc, thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, góp phần thu đúng, thu đủ vào ngân sách.

Theo Mai Ka

Báo Hải quan

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên