MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Động đất ở Sông Tranh 2: Mời chuyên gia nước ngoài vào cuộc

Theo GS -TS Cao Đình Triều, lý do mời ông Harsh K Gupta là vì động đất kích thích ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 tương tự với hồ chứa thủy điện Koyna của Ấn Độ.

GS-TS Cao Đình Triều, Tổng Thư ký Hội Khoa học kỹ thuật địa vật lý Việt Nam, cho biết ông đã mời chuyên gia hàng đầu thế giới về động đất kích thích Harsh K Gupta (Ấn Độ) sang Việt Nam tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm phục vụ nghiên cứu động đất ở thủy điện Sông Tranh 2 (Quảng Nam)

“Ông Harsh K Gupta đã nhận lời và dự kiến sẽ sang Việt Nam vào đầu tháng 11-2012” - ông Triều khẳng định.

Theo GS -TS Cao Đình Triều, lý do mời ông Harsh K Gupta là vì động đất kích thích ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 tương tự với hồ chứa thủy điện Koyna của Ấn Độ.

Hồ chứa này có dung tích 1 tỉ m3 nước, cao trình đập 100 m, đưa vào hoạt động năm 1963 và đến năm 1967 thì xảy ra động đất 6,3 độ Richter, nước tràn qua đập làm chết 200 người. Hiện Chính phủ Ấn Độ đã chi 70 triệu USD để lập dự án nghiên cứu chi tiết về động đất kích thích.

Dự kiến, đầu tháng 10-2012, Viện Vật lý địa cầu sẽ lắp đặt 5 trạm địa chấn đo động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2.

Theo H.T.Minh
NLĐ

cucpth

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên