MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đưa Bắc Bộ thành trung tâm du lịch hàng đầu cả nước

Dự kiến đến năm 2025, vùng Bắc Bộ sẽ đón khoảng 9 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ hơn 26 triệu lượt khách du lịch nội địa; tổng thu nhập từ du lịch đạt xấp xỉ 170 nghìn tỷ đồng và tạo được khoảng 350 nghìn lao động trực tiếp...

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thay mặt Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, vùng Bắc bộ gồm 7 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là Thủ đô Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương và Quảng Ninh, không chỉ là nơi thu hút mà còn là vùng phân phối khách du lịch hàng đầu của cả nước, cạnh tranh được với các nước trong khu vực.

Quy hoạch định hướng phát triển vùng Bắc Bộ trở thành trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước với hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo, có thương hiệu riêng, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và cạnh tranh được với các nước trong khu vực; trở thành khu vực thu hút và phân phối khách du lịch hàng đầu của cả nước.

Dự kiến đến năm 2025, vùng này sẽ đón khoảng 9 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ hơn 26 triệu lượt khách du lịch nội địa; tổng thu nhập từ du lịch đạt xấp xỉ 170 nghìn tỷ đồng; tạo được khoảng 350 nghìn lao động trực tiếp; cơ sở lưu trú khoảng 170 nghìn buồng.

Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ chỉ đạo vùng cần đẩy mạnh phát triển đồng thời cả du lịch nội địa và du lịch quốc tế; tập trung đầu tư, phát triển nhóm sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng như: Du lịch gắn với các giá trị của nền văn minh sông Hồng; du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, du lịch biển đảo.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng chỉ đạo phát triển mạnh các khu, điểm du lịch quốc gia và đô thị du lịch gồm 7 khu du lịch quốc gia là: Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội), Khu du lịch Ba Vì - Suối Hai (Hà Nội), Khu du lịch Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Khu du lịch Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Dương), Khu du lịch Hạ Long - Cát Bà (Quảng Ninh - Hải Phòng), Khu du lịch Vân Đồn (Quảng Ninh), Khu du lịch Trà Cổ (Quảng Ninh);

5 điểm du lịch quốc gia gồm: Điểm du lịch Hoàng thành Thăng Long gắn với quần thể các di tích nội thành Hà Nội, Điểm du lịch thành phố Bắc Ninh và phụ cận (Bắc Ninh), Điểm du lịch Chùa Hương (Hà Nội), Điểm du lịch Phố Hiến (Hưng Yên), Điểm du lịch Yên Tử (Quảng Ninh); 2 đô thị du lịch: Hạ Long (Quảng Ninh) và Đồ Sơn (Hải Phòng).

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, sau 13 tháng sụt giảm liên tiếp, trong tháng 7 vừa qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã đã tăng trở lại ở mức 12,1% so với tháng trước. Chính phủ cũng bày tỏ quyết tâm làm mới ngành du lịch với nhiều chỉ thị cụ thể như tăng cường quản lý giá, giữ gìn vệ sinh, đổi mới quảng bá du lịch, và mới đây nhất là miễn visa cho một số nước Châu Âu nhằm thu hút khách du lịch đến Việt Nam...

 

Thảo Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên