MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dùng từ "độc quyền" trong phân phối xăng dầu là không chính xác

Hiện nay, Việt Nam có 19 đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu. Các đầu mối này phải đảm bảo hậu cần, kho bãi, các thiết bị, kể cả xăng dầu trong hệ thống phân phối… đã được Bộ Công Thương, địa phương đồng ý

Tóm tắt:

- Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết, việc dự trữ xăng dầu là do các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu tự đặt kế hoạch kinh doanh của mình, thông tin cụ thể hơn sẽ cung cấp thêm sau

- Phân phối xăng dầu không độc quyền vì hiện nay, Việt Nam có 19 đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu và đều phải đảm bảo hậu cần, kho bãi, các thiết bị… đã được Bộ Công Thương, địa phương đồng ý

- Với Nghị định 83 của Chính phủ, thứ trưởng cho rằng thời gian qua, qua các đầu mối bán xăng dầu đến doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng, chúng ta đã bám sát giá cả thị trường thế giới.


Ngày 30/1/2015, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 01/2015. Tại cuộc họp này, trước câu hỏi của phóng viên về nguồn tiền và phương án xử lý rủi ro đối với đề xuất lập kho tạm trữ 1,5 triệu tấn dầu của Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải chỉ trả lời, hiện nay các cơ quan quản lý đang thực hiện điều hành xăng dầu theo Nghị định 83 của Chính phủ, bước đầu đưa mặt hàng xăng dầu vận hành theo đúng quy luật kinh tế thị trường.

"Còn liên quan đến câu hỏi phóng viên, việc dự trữ nằm trong kế hoạch của các doanh nghiệp, các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu phải có kế hoạch kinh doanh của mình, thông tin cụ thể hơn tôi sẽ cung cấp thêm sau." - Thứ trưởng nói.

Ông Đỗ Thắng Hải cũng phát biểu rằng xăng dầu là mặt hàng hết sức thiết yếu, nhạy cảm với nền kinh tế nói chung cũng như đời sống người dân Việt Nam. Bộ Công Thương được Chính phủ giao nhiệm vụ đảm bảo cung ứng và an ninh năng lượng, trong đó có mặt hàng về xăng dầu.

Với Nghị định 83 của Chính phủ, thứ trưởng cho rằng thời gian qua, qua các đầu mối bán xăng dầu đến doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng, chúng ta đã bám sát giá cả thị trường thế giới.

"Tôi lưu ý các phóng viên dùng từ “độc quyền”  trong phân phối xăng dầu hiện nay là không chính xác. Hiện nay, Việt Nam có 19 đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu. Các đầu mối này phải đảm bảo hậu cần, kho bãi, các thiết bị, kể cả xăng dầu trong hệ thống phân phối… đã được Bộ Công Thương, địa phương đồng ý giám sát kiểm tra, đảm bảo an ninh năng lượng xăng dầu với sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Nhà nước tùy theo các yếu tố cũng có dự trữ quốc gia." - Thứ trưởng nhắn nhủ.

>>> Giá dầu giảm không hẳn đã khó khăn

Mai Linh

Minh Trang

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên