MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đường tồn kho 220.000 tấn, kiến nghị nhập đường của HAGL vẫn trong diện xem xét

Trong năm 2013, nước ta cam kết theo WTO nhập khẩu đường là 53.000 tấn. Như vậy, với lượng dư khoảng 500.000 tấn đường, Chính phủ chủ trường chỉ nhập khẩu đường trong trường hợp bắt buộc theo cam kết quốc tế.

Phiên chất vấn tại cuộc họp Quốc hội chiều ngày 19/11/2013, đại biểu Kim Chi đã chất vấn Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc cho phép Tập đoàn HAGL nhập khẩu 30.000 tấn đường. Trả lời cho câu hỏi này, Bộ trưởng cho biết:

Trong niên vụ mía 2013-2014, nước ta có 306.000 ha mía, sản xuất được 19,6 triệu tấn mía và SX công nghiệp được 16 triệu tấn đường. Tính đến ngày 1/10, lượng đường tồn kho là 220.000 tấn.

Trong năm 2013, nước ta cam kết theo WTO nhập khẩu đường là 53.000 tấn. Như vậy, với lượng dư khoảng 500.000 tấn đường, Chính phủ chủ trương chỉ nhập khẩu đường trong trường hợp bắt buộc theo cam kết quốc tế.

Về việc cho phép nhập khẩu 30.000 tấn đường mà Tập đoàn HAGL đề nghị, Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Nông thôn xin phép sẽ phối hợp cùng Bộ công thương trên cơ sở xem xét kỹ đề nghị của HAGL và điều kiện sơ chế của DN trong nước. Nhưng theo lời Bộ trưởng, với thực tế là trong nước đã dư thừa và Nhà nước phải hỗ trợ tiêu thụ, giữ giá mía để đảm bảo SX của DN trong nước cũng như nông dân. Do đó, những gì phù hợp với mục tiêu này thì ủng hộ, điều gì gây khó khăn cho mục tiêu thì phải cân nhắc.

>>Hoàng Anh Gia Lai không thuộc đối tượng phân giao hạn ngạch nhập khẩu đường

Hải Minh

trangntm

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên