Lạm phát tăng cao, niềm tin vào tiền đồng đi xuống và biến
động chính sách trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 11 vào tháng 1/2011, các yếu tố
trên dường như cho thấy thời điểm này không phải thuận lợi nhất để bắt đầu công
việc kinh doanh tại Việt Nam.
Tuy nhiên, sự thiếu ổn định trên không ngăn cản một doanh
nhân đang lên kế hoạch bán xe ô tô giá rẻ của Trung Quốc cho tầng lớp trung lưu
của Việt Nam.
Ông nói: “Cách tốt nhất để kiếm tiền hiện nay chính là gửi
tiền vào ngân hàng và hưởng lãi suất. Thế nhưng chúng ta phải chuẩn bị cho
tương lai, nếu chúng tôi không bắt đầu từ bây giờ, mọi chuyện sẽ quá muộn.”
Thâm hụt ngân sách, lạm phát tăng cao và những vấn đề tài
chính tại Vinashin đã khiến nhiều người dân Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài
lo lắng. Tiền đồng Việt Nam chịu áp lực mất giá khi các cá nhân và công ty đổ
xô gom vàng và đôla – 2 công cụ giữ giá trị ưa thích.
Ngày thứ Ba tuần vừa qua, tiền đồng Việt Nam tại một số điểm
quy đổi ở Hà Nội giao dịch tại mức 21.500 đồng Việt Nam/USD, thấp hơn 10% so
với tỷ giá chính thức. Bất chấp một số yếu tố bất ổn liên quan đến kinh tế vĩ mô,
Việt Nam vẫn chứng kiến tăng trưởng tốt.
Kinh tế Việt Nam tăng trưởng hơn 7%/năm trong thập kỷ qua và
sau thời kỳ chững lại do khủng hoảng tài chính toàn cầu, kinh tế Việt Nam nhiều
khả năng sẽ vẫn tăng trưởng ở tốc độ này.
Dự báo tăng trưởng lạc quan như trên giúp cho những doanh
nhân có được sự tự tin khi đầu tư trong bối cảnh tình hình còn nhiều bất ổn.
Công ty F Auto đang lên kế hoạch nhập khẩu xe sản xuất bởi
BYD, tập đoàn xe ô tô Trung Quốc với sự tham gia của cổ đông nổi tiếng: tỷ phú
Warren Buffett.
Ở mức giá khởi điểm khoảng 12 đến 13 nghìn USD/chiếc, công
ty F Auto hướng tới 3 nhóm khách hàng: những người có đứa con đầu tiên và muốn
nâng cấp xe vì lý do an toàn, nhóm người đang dùng xe xịn và muốn sở hữu thêm 1
chiếc xe hay thế và nhóm người trẻ thích thể hiện.
VKX là một công ty khác cũng đang đặt kế hoạch đầu tư trong
bối cảnh tình hình còn nhiều khó khăn. Công ty hưởng lợi từ việc tiền đồng yếu
đi bởi công ty mua phần lớn phụ tùng tại địa phương và xuất khẩu sản phẩm để
lấy đồng USD.
Giám đốc điều hành của nhà máy VKX tại Hà Nội khẳng định vị
thế của công ty rất vững bởi quan hệ tốt đối với các bên cho vay tiền. Từ nền
tảng này, VKX sẽ mở rộng vào các thị trường mới như Cuba.
Tuy nhiên không phải tất cả các bên đều lạc quan, hiện nay nhiều
chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp và quan chức chính phủ cho rằng Việt Nam cần
cải tổ mô hình kinh tế nếu muốn tiếp tục tăng trưởng cao.
Ngọc Diệp - Vũ Nguyễn
Theo FT