MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu giảm và “nỗi lo” nhập siêu quay trở lại

Việc nhập siêu khá lớn ngay từ tháng đầu năm cho thấy nỗi lo nhập siêu quay trở lại trong năm nay là hoàn toàn có cơ sở khi trước đó giới phân tích và các chuyên gia kinh tế cũng từng đưa ra dự báo về tình trạng nhập siêu năm 2015.

TS. Võ Trí Thành
TS. Võ Trí Thành
Nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung Ương
109 bài viết

Nội dung nổi bật:

- Tháng 1 năm 2015, cả nước nhập siêu khoảng 500 triệu USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu gần 1,2 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 690 triệu USD.

- Kim ngạch xuất khẩu dầu thô trong tháng đạt 290 triệu USD, giảm 30%, chủ yếu do giá xuất khẩu dầu thô giảm 21,1% so với tháng trước.


Theo số liệu mới công bố của Tổng cục thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của cả nước tháng 1 năm 2015 ước đạt 12,9 tỷ USD; tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 13,4 tỷ USD; giảm 4,5% so với tháng trước và tăng 35,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước ước đạt 4,4 tỷ USD; tăng 3,2% so với tháng trước. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 8,2 tỷ USD; tăng 0,1% so với tháng 12/2014.

Đặc biệt, xuất khẩu dầu thô trong tháng qua giảm mạnh tới 30% so với tháng trước; đạt 290 triệu USD. Nguyên nhân chủ yếu do giá dầu thô xuất khẩu giảm 21,1% so với tháng trước.

Mặc dù dầu thô chỉ chiếm khoảng hơn 2,2% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của cả nước, nhưng mức độ sụt giảm mạnh của dầu thô đã ảnh hưởng không nhỏ đến giá trị xuất khẩu hàng hóa trong tháng qua.

Uớc tính tháng đầu năm 2015 cả nước nhập siêu 500 triệu USD; bằng 3,9% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu. Trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu gần 1,2 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 690 triệu USD.

Việc nhập siêu khá lớn ngay từ tháng đầu năm cho thấy nỗi lo nhập siêu quay trở lại trong năm nay là hoàn toàn có cơ sở khi trước đó giới phân tích và các chuyên gia kinh tế cũng từng đưa ra dự báo về tình trạng nhập siêu năm 2015.

Theo Thứ trưởng Công thương Đỗ Thắng Hải, kinh tế thế giới năm 2015 được dự báo tăng trưởng tốt hơn, triển vọng thu hút đầu tư từ các hiệp định thương mại song phương và đa phương sắp được kí kết gia tăng.

Trong bối cảnh đó, nguồn lực đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam để đón bắt cơ hội từ các hiệp định sắp được kí kết cũng tăng theo; thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước tăng cường nhập khẩu nhiều máy móc thiết bị và có thể khiến nhập siêu quay trở lại.

Do vậy, Bộ Công thương dự báo, năm 2015 có khả năng nước ta sẽ quay trở lại với mức nhập siêu khoảng 6 - 8 tỷ USD mặc dù xuất khẩu vẫn tiếp tục tăng trưởng tốt (tăng khoảng 10% so với năm 2014).

Trong khi đó, theo phân tích của chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành, giá dầu xuống thấp sẽ tạo đà cho nền kinh tế trong nước và lâu nay các doanh nghiệp trong nước vẫn phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu từ bên ngoài để sản xuất. Do đó, nhu cầu nhập khẩu có thể gia tăng. Giá dầu xuất khẩu giảm trong khi nhu cầu nhập khẩu tăng, sẽ khiến cán cân thương mại của Việt Nam thâm hụt.

>>>Giá dầu lao dốc, kinh tế vẫn có thể tăng tốc

Nguyệt Quế

Trịnh Hường

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên