MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gia tăng trục lợi chính sách hoàn thuế tại khu kinh tế đặc biệt

Chính sách hoàn thuế tại các khu kinh tế đặc biệt đang bị nhiều doanh nghiệp lợi dụng để xuất khống, quay vòng hàng hóa, “móc túi” ngân sách Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng.

Tại cửa kiểm soát hải quan Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, mỗi ngày có hàng trăm chuyến xe chở hàng hóa từ nội địa xuất khẩu vào khu này. Và gần như ngày nào, đội kiểm soát hải quan tỉnh Quảng Trị cũng bắt được một vài xe buôn lậu theo hình thức lợi dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng, xuất khống, quay vòng hàng xuất khẩu.

Hàng xuất vào khu kinh tế đặc biệt, không những được miễn thuế mà còn được hoàn thuế từ 5-10% tùy từng mặt hàng. Lợi dụng chính sách ưu đãi này, các doanh nghiệp đưa hàng vào khu thương mại, sau đó dùng kế “ve sầu thoát xác” bằng những hợp đồng, hóa đơn xuất khống.

Hàng sẽ được thẩm lậu trở lại nội địa rồi quay vòng trở lại xuất vào khu thuế quan. Với hàng hóa đó, doanh nghiệp lại thêm một khoản hoàn thuế giá trị gia tăng 5-10%. Hàng hóa bán ra có giá trị càng cao thì tiền hoàn thuế càng nhiều nên không ít sản phẩm đã bị đẩy giá “lên trời” khi xuất vào khu kinh tế - thương mại đặc biệt.

Hiện nay, bình quân mỗi năm tổng kim ngạch xuất khẩu thông qua Khu Kinh tế thương mại Lao Bảo là hơn 3.000 tỷ đồng, số tiền phải hoàn thuế cho doanh nghiệp xuất khẩu lên tới hàng trăm tỷ đồng. Cán bộ hải quan nhận định, thủ đoạn trục lợi tiền hoàn thuế GTGT gần đây đã diễn ra táo tợn đến nỗi đã từng có vụ, số tiền hoàn thuế doanh nghiệp nhận được còn cao hơn cả giá trị thực của mặt hàng mà họ sản xuất và xuất khẩu vào khu này.

Theo lực lượng Hải quan, thủ đoạn trục lợi lợi từ chính sách hoàn thuế GTGT tại các khu kinh tế thương mại đặc biệt đã rộ lên trong thời gian gần đây. Tổng cục Hải quan đã nhanh chóng vào cuộc và đã phát hiện và đề nghị khởi tố một số vụ việc lớn.

Quý vị có thể theo dõi chi tiết thông tin trong video sau đây:


Theo Diệu Trang

cucpth

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên