MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Lan viện trợ không hoàn lại 2,1 triệu USD cho dự án chống ngập TPHCM

Dự án có tổng vốn dự kiến gần 2,85 triệu USD với thời gian thực hiện 30 tháng.

Ngày 6/10, UBND TPHCM và Đại sứ quán Hà Lan đã ký kết thỏa thuận về hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA dành cho dự án chống ngập nước khu vực TPHCM.

Việc ký kết dự án hỗ trợ được thực hiện trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 9/10 của Thứ trưởng Bộ Quản lý nước Hà Lan, bà Tineke Huizinga. Đại diện các đại học và viện nghiên cứu cùng khoảng 30 doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý nước, chống ngập cũng đến Việt Nam cùng bà Huizinga để chia sẻ kinh nghiệm và tìm cơ hội hợp tác.

Dự án trên nhằm giảm thiểu tình trạng ngập lụt ở TPHCM và các khu lân cận bằng các giải pháp tổng hợp chống úng ngập, đồng thời nâng cao trình độ kỹ thuật cũng như năng lực quản lý cho trung tâm chống ngập và các cơ quan hữu quan của Việt Nam.

Dự án có tổng vốn dự kiến gần 2,85 triệu USD với thời gian thực hiện 30 tháng (từ năm 2009 - 2010). Trong đó, Chính phủ Hà Lan viện trợ không hoàn lại hơn 2,1 triệu USD, TPHCM cung cấp hơn 700.000 USD.

Theo Thu Hiền

DDDN

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên