MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội: Giá thực phẩm và khí đốt tăng kéo CPI tháng 3 tăng trở lại

Sau 2 tháng liên tiếp giảm, CPI của Tp. Hà Nội tháng 3/2015 đã tăng trở lại với mức tăng 0,38% so với tháng liền trước và tăng 0,65% so với cùng kỳ 2014.

Cục Thống kê Tp. Hà Nội vừa công bố báo cáo báo cáo kinh tế - xã hội tháng 3/2015.

Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 tăng 0,38% so với tháng trước và tăng 0,65% so cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân khiến chỉ số giá tháng này tăng là do, trong tháng vào thời điểm lễ hội và rằm tháng Giêng, nên giá các mặt hàng thực phẩm như thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản tăng nhẹ khiến cho nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng (tăng 0,74% so với tháng trước).

Bên cạnh đó, từ ngày 1/3 giá gas tăng thêm 5. 000đ/bình 12kg làm cho chỉ số giá nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,33% so với tháng trước.

Việc giá xăng tăng trở lại từ ngày 11/3 sau thời gian dài liên tục hạ, với mức tăng 710 đồng - 1.610 đồng/lít/kg chưa tác động nhiều lên CPI tháng vừa qua do việc điều chỉnh này chỉ có 4 ngày nằm trong kỳ tính chỉ số giá nên giá xăng dầu bình quân vẫn giảm và kéo theo nhóm giao thông giảm 0,03% so với tháng trước.

Trong tháng, chỉ số giá vàng giảm mạnh 3,25% và chỉ số giá USD tăng nhẹ 0,02%.

Trước đó, trong 2 tháng đầu năm, CPI của Hà Nội liên tục âm, với tháng 2 giảm 0,07% so với tháng 1 và tháng 1 giảm 0,17% so với tháng 12 năm ngoái.

 

Tùng Lâm

Nguyễn Hằng

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên