MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội phấn đấu tăng trưởng GDP giai đoạn 2011-2015 từ 12-13%

Dự kiến tăng trưởng GDP của thành phố giai đoạn 2006-2010 đạt bình quân 10,72%/năm.

Ngày 16/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Phí Thái Bình đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành của thành phố nhằm xem xét kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015. Dự kiến tăng trưởng GDP của thành phố giai đoạn 2006-2010 đạt bình quân 10,72%/năm. Tuy mức tăng trưởng này chưa đạt mục tiêu kế hoạch mà BCH Đảng bộ TP khoá XIV đề ra là 12-13%, nhưng đây là mức tăng trưởng khá, ghi nhận nỗ lực của toàn thể lãnh đạo, nhân dân Thủ đô trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu. Tăng trưởng bình quân của các lĩnh vực như sau: Dịch vụ tăng 10,35%, Công nghiệp - Xây dựng tăng 12,77%, Nông nghiệp tăng 2,43%.

Giai đoạn từ 2011-2015, đại diện các sở, ban, ngành đều thống nhất chỉ tiêu cụ thể tăng trưởng GDP trung bình của thành phố phấn đấu là từ 12-13%, trong đó: dịch vụ là: 12,2-13,5%; công nghiệp – xây dựng: 13-13,7%; nông nghiệp: 1,5-2%

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Phí Thái Bình cho rằng việc đưa ra chỉ tiêu tăng trưởng GDP giai đoạn 2011-2015 của thành phố là 12-13% trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều biến động như hiện nay là một thách thức vô cùng khó khăn và nếu không quyết tâm sẽ khó hoàn thành mục tiêu.

T.Sam

Theo UBNDTPHN


quynhnn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên