MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội: Sẽ xử lý các cán bộ công chức sinh con thứ 3

Tại Hội nghị Tổng kết ngành y tế 2011 diễn ra sáng nay (10/1/2012), tổng kết công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn thủ đô cho thấy, đến hết năm 2011, quy mô dân số ở Hà Nội khá lớn, khoảng 7 triệu người.

Ông Hoàng Đức Hạnh, PGĐ Sở Y tế Hà Nội, cho biết: tâm lý sinh nhiều con, sinh con trai, sinh con theo năm đẹp… vẫn rất phổ biến do đó sẽ liên tục thanh kiểm tra và xử phạt các trường hợp sinh con thứ 3 trong năm 2012 này.

Trước sự gia tăng gần 200 ca sinh con thứ 3 so với năm 2010, số nữ bước vào độ tuổi sinh cao (do mức sinh cao từ giai đoạn 1985 – 1990), tâm lý sinh con theo năm đẹp, sinh nhiều con, sinh con trai… nên số trẻ sinh năm 2011 đã tăng hơn 5% so với năm 2010, nâng tổng số trẻ chào đời năm 2011 là gần 116.000 trẻ.

Tại Hội nghị Tổng kết ngành y tế 2011 diễn ra sáng nay (10/1/2012), tổng kết công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn thủ đô cho thấy, đến hết năm 2011, quy mô dân số ở Hà Nội khá lớn, khoảng 7 triệu người.

Ông Hoàng Đức Hạnh, PGĐ Sở Y tế Hà Nội cho biết: Để nâng cao chất lượng dân số, trong năm 2012, Hà Nội phấn đấu sẽ giảm tỷ suất sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3. Đồng thời, triển khai các đề án sàng lọc sơ sinh nhằm nâng cao chất lượng dân số, cải thiện giống nòi trên địa bàn thủ đô.

Đặc biệt, Sở Y tế HN sẽ liên tục thanh kiểm tra và giám sát việc xử lý các trường hợp vi phạm chính sách dân số trong cán bộ công chức vi phạm sinh con thứ 3 trở lên, đặc biệt là các hình thức lựa chọn giới tính thai nhi.

Theo Nhân Hà

Dân Trí

cucpth

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên