MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội: Tiếp tục gia tăng tỷ lệ sinh con thứ 3

Sau một năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia DS– KHHGĐ giai đoạn 2011-2015, Hà Nội không đạt mục tiêu khi mà số người sinh con thứ 3 trở lên tiếp tục tăng.

Tỷ số giới tính khi sinh vẫn ở mức rất cao, 115 trẻ trai/100 trẻ gái.Con số trên được ông Nguyễn Khắc Hiền, Phó giam đốc Phụ trách Sở y tế Hà Nội cho biết tại buổi làm việc giữa Bộ Y tế và UBND TP Hà Nội mới đây.

Cụ thể, trong năm 2011 tổng sinh trên toàn thành phố là 115.900 trẻ, tăng15.698 trẻ so với cùng kỳ năm 2010 và số sinh con thứ 3 trở lên là 8.472, tăng 185 trẻ so với cùng kỳ năm 2010. Tỷ số giới tính khi sinh là 115 trẻ trai/100 trẻ gái.

Tại buổi làm việc này, ông Dương Quốc Trọng, Tổng Cục trưởng Tổng Cục dân số (Bộ Y tế) đánh giá, Hà Nội còn phải làm quyết liệt hơn nữa mới giảm được tỷ lệ này. Bởi trên thực tế, hầu như tất cả các xã của Hà Nội mới (Hà Tây) cũ đều có người sinh con thứ 3 và Hà Nội cũng có “kỷ lục” người có nhiều con nhất (12 con).

TS Trọng cũng cảnh báo, Hà Nội có nhiều biện pháp trong năm tới (2012) bởi theo tâm lý người Việt, năm 2012 là một năm rất đẹp cho việc sinh nở, trong khi số phụ nữ trong độ tuổi sinh nở tại Hà Nội đang ở đúng giai đoạn “bùng nổ”.

Theo ông Hiền, hiện tại Hà Nội đang rất khó khăn để đạt được các chỉ tiêu về dân số kế hoạch hóa gia đình. Bởi với quy mô dân số Hà Nội lớn (khoảng 7 triệu người), dân trí không đồng đều nên khó khăn trong công tác truyền thông. Hơn nữa cơ cấu dân số trẻ, số nữ bước vào độ tuổi sinh đẻ tăng cao (do mức sinh cao từ giai đoạn 1985- 1990).

Tâm lý sinh nhiều con, sinh con trai, sinh con vào năm đẹp còn phổ biến nên việc thực hiện chỉ tiêu về dân số kế hoạch hóa gia đình rất khó khăn. Tuy nhiên, Hà Nội vẫn sẽ cố gắng để đạt được các chỉ tiêu về dân số, giảm tỉ lệ sinh con thứ ba, giảm mất cân bằng giới khi sinh…

Theo Hồng Hải

Dân trí


cucpth

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên